Ông Obama: Phiếu bầu chia đôi trong bầu cử cho thấy nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc

Tư liệuThứ Hai, 16/11/2020 12:36:03 +07:00
(VTC News) -

Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Những gì có thể rút ra là chúng ta vẫn còn chia rẽ sâu sắc. Sức mạnh của thế giới quan đối lập được thể hiện trên các phương tiện truyền thông và được cử tri tiếp nhận mang sức nặng lớn”, cựu Tổng thống Obama nói trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning.

Khi được hỏi liệu điều này có làm ông lo lắng hay không, cựu tổng thống trả lời: “Có. Thật khó để nền dân chủ của chúng ta vận hành nếu chúng ta chỉ hoạt động dựa trên những sự thật hoàn toàn khác nhau”.

Ông Obama: Phiếu bầu chia đôi trong bầu cử cho thấy nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc - 1

Cựu Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: Getty Images)

Ông Obama gần đây đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn trước khi phát hành cuốn hồi ký “A Promised Land” (tạm dịch: Miền đất hứa) vào ngày 17/11. Cuốn sách kể lại từ thời thơ ấu đến khi tham gia chính trường của Tổng thống thứ 44 của Mỹ, trước khi tham gia chiến dịch tranh cử lịch sử năm 2008 và 4 năm đầu tiên ở Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Obama cũng lên tiếng giải thích về việc tích cực tham gia vận động tranh cử cho ông Joe Biden, trong đó, nhiều lần ông đã chỉ trích người kế nhiệm, một điều mà trước đây ông ít khi làm.

Tôi không thích tham gia vận động tranh cử. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh mà những chuẩn mực và giá trị nhất định của thể chế, vốn rất quan trọng, đã bị phá vỡ. Điều đó rất quan trọng đối với tôi, với tư cách là một người từng phục vụ trong chính quyền, đơn giản chỉ cần cho mọi người biết rằng, điều này không bình thường”, ông Obama nói.

Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối chấp nhận thua cuộc, liên tục đưa ra những tuyên bố không có cơ sở rằng có gian lận trong cuộc bầu cử và tiếp tục thúc đẩy những hành động pháp lý. Quá trình chuyển giao quyền lực giữa chính quyền ông Trump và chính quyền Biden – Harris sắp tới có khả năng sẽ bị trì hoãn cho đến khi kết quả bầu cử được Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) xác nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của CBS tối 15/11 (giờ Mỹ), ông Obama đã chỉ trích các quan chức đảng Cộng hòa vì ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump, cho rằng chúng gây nguy hiểm cho nền dân chủ.

Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc con cái của chúng ta cư xử theo cách đó nếu chúng thua cuộc, đúng không? Ý tôi là, nếu các con gái của tôi, trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, cáo buộc bên kia gian lận khi chúng thua cuộc dù không có bằng chứng về điều đó, tôi sẽ mắng chúng”, ông Obama nói.

Theo ông Obama, các tổng thống chỉ là “những người tạm thời nắm giữ chính quyền”.

Và khi hết nhiệm kỳ, nhiệm vụ của bạn là đặt đất nước lên hàng đầu và nghĩ xa hơn cái tôi của mình, lợi ích của bản thân và cả những thất vọng của bản thân. Lời khuyên của tôi dành cho Tổng thống Trump là, ở giai đoạn cuối này, nếu ông muốn được ghi nhớ như một người đặt đất nước lên hàng đầu thì đã đến lúc ông làm điều như vậy”, cựu Tổng thống Obama nói.

Khi được hỏi ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho ông Biden, Obama nói rằng: Ông Biden không cần lời khuyên của ông nhưng cam kết sẽ giúp Biden bằng “mọi cách có thể”.

Tôi không định có một công việc bất ngờ trong Nhà Trắng hay thứ gì đại loại thế. Michelle sẽ rời bỏ tôi”, ông Obama nói đùa khi nhắc đến cựu đệ nhất phu nhân.

Mặc dù Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích ông Obama, nhưng cựu Tổng thống cho biết, ông không bận tâm điều đó.

Có nhiều điều ông ấy nói mà tôi không quan tâm, dù tôi nghĩ chúng có thể gây hại và mang tính tiêu cực”, ông Obama nói.

CTV Mai Trang/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn