Ống nước sông Đà 'nổ' liên tiếp: 'Ông chủ' Vinaconex trần tình

Thời sựThứ Tư, 16/07/2014 02:45:00 +07:00

(VTC News) – Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex cho biết, lãnh đạo công ty này chỉ có thể từ chức khi cổ đông thấy rằng người làm điều hành không đạt kỳ vọng.

(VTC News) – Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex cho biết, lãnh đạo công ty này chỉ có thể từ chức khi cổ đông thấy rằng người làm điều hành không đạt chỉ tiêu, không đạt kỳ vọng.

Chiều 15/7, ông Vũ Quý Hà - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề xây dựng đường ống dẫn nước sông Đà.
Theo ông Hà, đường ống dẫn nước sông Đà có chất liệu là cốt sợi thuỷ tinh. Toàn bộ máy móc của nhà máy sản xuất đường ống này là của Trung Quốc. Tuy nhiên, toàn bộ tiêu chuẩn (sản xuất, chất lượng) và vật liệu là của Mỹ.
Ông Vũ Quý Hà - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex.
Về nguyên nhân đường ống bị vỡ tới 9 lần chỉ sau khoảng 6 năm đưa vào hoạt động, ông Hà nói: “Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng và Viện Khoa học Vât liệu xây dựng đã đưa ra kết luận là do đường ống có chất lượng không đồng đều. 
Quá trình vận chuyển, thi công lắp đặt gây ra một số tác động bất lợi với đường ống, làm giảm khả năng bám dính của các lớp vật liệu cấu tạo ống. Về lâu dài điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của ống. 
Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác, như ảnh hưởng của thi công xây dựng, vận hành khai thác tuyến Đại lộ Thăng Long, việc gia tăng tải trọng của các phương tiện giao thông tại các đường ngang cũng tác động đến đường ống nước.”
Theo ông Hà, việc để đường ống bị vỡ liên tiếp làm ảnh hưởng tới đời sống của dân, Tổng công ty Vinaconex và lãnh đạo trong từng thời kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn thiết kế, chỉ đạo, thi công công trình.  
Riêng nhà thầu sản xuất, cung cấp ống cốt sợi thủy tinh đã chưa kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất để chất lượng ống không đồng đều.
Các nhà thầu thi công xây dựng là các công ty thành viên Vinaconex như Công ty cổ phần xây dựng số 6, 7, 11, 12 cũng phải chịu trách nhiệm vì chưa quản lý chặt chẽ chất lượng khi thi công lắp đặt đường ống, tạo nên những bất lợi làm giảm khả năng bám dính của vật liệu ống. 
“Chúng tôi rất đau xót trước những cái khó khăn và những cái gây ra cho người dân. Chúng tôi có lời xin lỗi với người dân thủ đô vì chưa làm tròn trách nhiệm được giao và chưa đáp ứng được mong muốn từ phía người dân,” Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex chia sẻ.
 Lãnh đạo Vinaconex có từ chức hay không phụ thuộc vào các cổ đông chứ không phải phản ứng của nhân dân?
Ông Vũ Quý Hà khẳng định rằng, sau khi xác định được sai phạm, Vinaconex sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị liên quan.
“Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm từng đơn vị, cá nhân cụ thể. Chỉ có điều dự án triển khai từ năm 2003, những con người ấy khi ngồi viết báo cáo giải trình, tự soi lại mình thì cũng phải có thời gian. Hơn nữa, khi kỷ luật một con người thì cũng phải thấu tình, đạt lý. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm rất nghiêm trách nhiệm của từng người một,” ông Hà nói.
Trước câu hỏi, sau 9 lần xảy ra sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex có nghĩ đến chuyện từ chức hay không, ông Hà cho hay: “Sau khi có kiểm điểm, sai ở đâu thì người đó phải chịu. Chúng tôi là công ty cổ phần, trước tiên phải chịu trách nhiệm trước cổ đông. Nếu cổ đông thấy rằng chúng tôi làm điều hành không đạt chỉ tiêu, không đạt kỳ vọng thì họ không cách chức thì chúng tôi cũng phải từ chức.” 
Cũng trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều qua, ông Vũ Quý Hà xác nhận rằng, Tổng công ty Vinaconex được giao triển khai dự án giai đoạn 2 đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
Liên quan đến dự án này, ông Hà cho biết: “Bản thân chúng tôi rất tự tin triển khai dự án giai đoạn 2. Với dự án này, chúng tôi sẽ sử dụng vật liệu kim loại bền cao hơn và cũng đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho người dân. 
Ngoài dự án giai đoạn 2 này, chúng tôi cũng triển khai đường ống nước khẩn cấp với chiều dài 12,8 km, nguồn vốn gần 1 nghìn tỷ đồng. Đến nay chúng tôi đã thu xếp xong vốn, theo dự kiến sẽ cố gắng khởi công dự án vào tháng 9 này.”

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn