Ông Nguyễn Thanh Hóa phản cung: Do đầu óc không tỉnh táo, có lúc không nhớ mình nói gì

Pháp luậtThứ Ba, 20/11/2018 16:19:00 +07:00

Trong bản tự khai, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa từng khẳng định công ty CNC là công ty bình phong của C50, nhưng trước bục khai báo, ông Hóa phủ nhận điều này với lý do bị ốm, đầu óc không tỉnh táo.

Chiều 20/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet liên quan đến 2 cựu tướng công an.

Phiên tòa buổi chiều diễn ra chậm hơn 30 phút so với lịch thông báo. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50) tiếp tục được gọi lên bục xét hỏi.

46460715_716465392085369_731113488021192704_n

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong phiên xét xử chiều 20/11. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Trong phiên xử buổi sáng, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói về quá trình gặp gỡ, cũng như việc hợp tác với công ty CNC của Nguyễn Văn Dương.

Tuy nhiên, ông Hóa không thừa nhận CNC là công ty bình phong của C50. Theo ông Hóa, giữa hai bên chỉ ký bản ghi nhớ hợp tác mà theo cách ví von của ông  là kiểu như đi “dạm ngõ”, không phải như “cô dâu đã đồng ý lấy chồng”.

Mở đầu phiên xét xử buổi chiều, trước câu hỏi của HĐXX về việc có thay đổi lời khai buổi sáng hay không, ông Hóa nói giữ nguyên. HĐXX hỏi: "Trong quá trình điều tra bị cáo có bị cơ quan điều tra dùng bức cung, nhục hình gì không?". Ông Hóa nói: "Không".

Trước câu hỏi từ HĐXX về việc tại sao trước đây trong bản tự khai, bị cáo thừa nhận CNC là công ty bình phong của C50, ông Hóa trả lời, trong thời gian bị bắt giam, bị cáo mất ngủ cả tháng, sức khỏe không ổn định, đầu óc không tỉnh táo, có lúc không nhớ mình nói gì.

“Đầu óc của tôi không được tỉnh táo nhưng tôi khẳng định không bao giờ tôi nói CNC là bình phong”, bị cáo quả quyết.

46495518_442050782987876_5533927389366583296_n

HĐXX yêu cầu ông Hóa xác nhận một số giấy tờ đã ký kết. (Ảnh: Phạm Chiểu)

HĐXX sau đó trình chiếu lời khai của ông Hóa trước cơ quan điều tra thể hiện việc ông này nói CNC là công ty nghiệp vụ. Ông Hóa xem và xác nhận đúng là của mình.

Sau khi nghe ông Hóa trình bày, đại viện VKS nhắc nhở: "Bị cáo lưu ý việc thành khẩn khai báo cũng là tình tiết xem xét giảm nhẹ hình phạt".

Video: Nguyễn Thanh Hóa nói Nguyễn Văn Dương ngộ nhận vì CNC "chẳng là gì cả"

>>> Đọc thêm: Phan Văn Vĩnh khai bán cây cảnh để mua đồng hồ Rolex 1,1 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương

VIỆT AN - TÙNG LÂM
Bình luận
vtcnews.vn