Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch Hà Nội với phiếu bầu cao

Thời sựThứ Ba, 14/06/2016 12:09:00 +07:00

Ông Nguyễn Đức Chung tái cử làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu 98,05%.

Kết quả vừa được công bố tại phiên họp của HĐND TP Hà Nội khóa 15 sáng nay. 

Sau phiên bầu Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó chủ tịch HĐND Thành phố, trưởng ban, phó trưởng ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội, các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố khóa 15.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung tái cử làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu chiếm 98,05%. 

Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố được bầu là các Phó Chủ tịch của nhiệm kỳ cũ tái cử gồm các ông: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý.

Ông Nguyễn Đức Chung trở thành lãnh đạo chính quyền TP Hà Nội kể từ dấu mốc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, rồi tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội đầu tháng 12/2015, ông được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thay ông Nguyễn Thế Thảo.

Với vai trò là lãnh đạo TP Hà Nội, ông Chung rời ngành công an sau nhiều năm gắn bó, kinh qua các vai trò trong công việc điều tra hình sự, từ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội...

Chủ tịch TP Hà Nội từng được phong hàm Thiếu tướng tháng 7/2013, có học hàm Tiến sĩ Luật, Cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn