Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Chủ tịch Khánh Hòa

Thời sựThứ Bảy, 11/12/2010 09:12:00 +07:00

Ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, ông Nguyễn Chiến Thắng, đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay cho ông Võ Lâm Phi.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch mới được bầu của tỉnh Khánh Hòa. (Nguồn: báo Tuổi Trẻ) 
Ông Nguyễn Chiến Thắng, sinh ngày 10/12/1955 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có học vị tiến sỹ khoa học kỹ thuật, trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước.


Các ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang và ông Trần Sơn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; hai ông đều là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.


Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Ông Võ Lâm Phi và bà Nguyễn Thị Thu Hằng đều có đơn từ chức do đến tuổi nghỉ hưu.


Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác định nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 là tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo đà tăng trưởng kinh tế cho kế hoạch 5 năm sắp tới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tư an toàn xã hội.


Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn