Ông Nguyễn Bắc Son: Bị cáo nhẹ lòng vì trả lại những thứ không thuộc về mình

Pháp đìnhThứ Hai, 27/04/2020 16:45:00 +07:00
(VTC News) -

Nói lời sau cùng trước toà, bị cáo Nguyễn Bắc Son nói nhẹ lòng vì trả lại những thứ không thuộc về mình, mong mức án ưu ái nhất để có cơ hội về với gia đình.

Chiều 27/4, sau 3 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm vụ án MobiFone mua cổ phần AVG kết thúc phần tranh tụng chuyển sang nghị án. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng tại toà.

Là người đầu tiên đứng lên bục nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bày tỏ, những năm tháng qua bản thân cảm thấy rất đau buồn, ân hận. Do phạm tội nhận hối lộ, bản thân bị cáo và gia đình phải chịu rất nhiều áp lực.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói bản thân đã thành khẩn khai báo và gia đình khắc phục xong hậu quả. Bị cáo "thấy lòng đã nhẹ hơn rất nhiều khi nộp lại hết những tài sản không thuộc về mình" vì thế tòa tuyên mức án nghiêm khắc thế nào bị cáo cũng sẽ chấp nhận. 

Bị cáo tin rằng sau khi ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả thì các cơ quan bảo vệ pháp luật, gia đình, đồng đội cũ "sẽ ít nhiều chia sẻ và tha thứ cho tôi về sai phạm này".

Ông Nguyễn Bắc Son: Bị cáo nhẹ lòng vì trả lại những thứ không thuộc về mình - 1

Bị cáo Nguyễn Bắc Son nói nhẹ lòng vì trả lại những thứ không thuộc về mình, mong mức án ưu ái nhất để có cơ hội về với gia đình.

"Một lần nữa cho tôi gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, nhà nước, nhân dân vì sai phạm của tôi đã ảnh hưởng uy tín, ảnh hưởng niềm tin nhân dân với Đảng, gây bức xúc cho xã hội.

Cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành thông tin truyền thông, các đơn vị địa phương, các cơ quan của Bộ vì sai lầm của tôi đã làm ảnh hưởng đến truyền thống của bộ, ngành, đơn vị", ông Son nói.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận thức sai phạm trong 2 tội danh là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền thất thoát trên 6.600 tỉ đồng, đặc biệt số tiền nhận hối lộ rất lớn. Nhưng việc khắc phục hậu quả của 2 tội này là sự khắc phục hi hữu trong lịch sử tố tụng Việt Nam mà tôi được biết.

"Ít vụ án nào khắc phục 100%, thời gian khắc phục nhanh, trong 2 tháng đã xong", ông Son nói.

Cuối cùng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mong được tòa "ưu ái" hơn khi xem xét tình tiết giảm nhẹ, xử cho mình dưới khung hình phạt để có cơ hội về với gia đình, người thân.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà nói bản thân đã nhận thức được nhiều sai phạm, ý thức được trách nhiệm nhiệm và sai phạm nên nghiêm túc nhìn nhận. Bị cáo mong HĐXX tiếp tục xem xét giảm nhẹ hình phạt khi bị cáo đã ăn năn, là người tự thú đầu tiên và đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho được hưởng án treo bởi các bị cáo đều là người phục tùng theo cấp trên, không có sự bàn bạc khi thực hiện dự án này.

Video: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị y án chung thân

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn