Ông Nguyễn Bá Thanh "truy" giám đốc Sở VHTTDL

Thời sựThứ Bảy, 12/01/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News)– Các anh làm chưa hết sức, chưa vượt khó mà đòi điều kiện này, điều kiện nọ. Chúng ta cứ ỉ lại bao cấp, bấu vô nhà nước nên cứ luẩn quẩn.

(VTC News) – Các anh làm chưa hết sức, chưa vượt khó mà đòi điều kiện này, điều kiện nọ. Chúng ta cứ ỉ lại bao cấp, bấu vô nhà nước nên cứ luẩn quẩn.

Hôm qua (11/1), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã làm việc với Sở Văn hóa-thể thao du lịch thành phố Đà Nẵng.

Làm chưa hết sức !
Theo Trưởng Ban Nội chính TƯ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, làm là phải xắn tay lên, kiểm tra cụ thể...chứ hô hào là không ổn 

Bắt đầu buổi làm việc, ông  Nguyễn Bá Thanh đề nghị  nói về chức năng của tổ dân phố.

Sau khi nghe trình bày, ông Thanh nói: “Có 4 nội dung xây dựng Đà Nẵng ở tổ dân phố mà nói được có 3. Cũng may có người nói được, mà nghe còn yếu quá...

Nhìn tổng quát của một thành phố loại 1, trực thuộc Trung ương thì đã ổn chưa?  Đã yên tâm chưa? Các anh chưa suy nghĩ, chưa làm hết mình và làm tui chưa sướng lắm. Mà chủ yếu vẫn là xin tiền ngân sách, xin được cái chi thêm là xin”. 

Ông Thanh trăn trở: “Có những cái chỉ đạo lâu rồi, nhưng sự tiến lên còn chậm. Như chuyện khu vui chơi giải trí biển, hay chuyện thuê đất để phát triển dịch vụ,… Đích thân giám đốc Sở phải xắn tay, kiểm tra, phải nắm rõ, rồi xem xét, ký đề xuất… chứ làm mà toàn hô hào là không ổn”.

Tạo thương hiệu từ cái nhỏ, cái cụ thể !

 

 Đích thân giám đốc Sở phải xắn tay, kiểm tra, phải nắm rõ, rồi xem xét, ký đề xuất… chứ làm mà toàn hô hào là không ổn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
 
Để du lịch trở thành mũi nhọn của Đà Nẵng, ông Thanh cho rằng, Sở VH-TTDL cần suy nghĩ có sản phẩm mới, riêng, để thu hút du khách.

Ông Thanh dẫn chứng: “Làm du lịch biển thì phải xây dựng đội cứu hộ không được để du khách chết đuối và làm đến nơi đến chốn.

Làm du lịch mà chỉ cần 1 người chết thì cả nước biết, họ sợ còn ai đến nữa. Anh nào mệt mỏi quá thì cho nghỉ. Đã làm phải làm nghiêm túc. Phải có quy chế, cách làm cụ thể”.

Muốn tạo được thương hiệu du lịch là phải từ cái nhỏ, từ chuyện an toàn cho du khách cho đến tắm nước ngọt, rồi giữ xe, đánh giày không chặt chém,… Chứ không phải cứ lúc nào cũng khoe bãi biển đẹp nhất hành tinh rồi làm thì bỏ.

Liên quan đến hiệu quả hoạt động của các cơ sở văn hóa du lịch trên địa bàn thành phố. Ông Thanh cho rằng, Đà Nẵng cần hình thành trung tâm hỗ trợ du khách, kết hợp với các lực lượng công an…để bảo vệ du khách và xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh.
 
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị văn hóa du lịch trên địa bàn trong thời gian. Ông Thanh chia sẻ: “Muốn tồn tại phải biết thích nghi, biết suy nghĩ, cách làm phải sâu sắc, độc đáo. Chứ đừng có  diễn đi, diễn lại.

Các anh làm chưa hết sức, chưa vượt khó mà đòi điều kiện này, điều kiện nọ. Chúng ta cứ ỉ lại bao cấp, bấu vô nhà nước nên cứ lần quần. Đói thì không đói, chết thì không chết, bộ máy thì cồng kềnh, kém hiệu quả…

Đến lúc nào đó phải xã hội hóa các dịch vụ này. Không tin cứ đưa tư nhân tham gia là thấy rõ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn