Ông Medvedev: Nga không thể dừng cuộc chiến dù Ukraine từ bỏ ý định vào NATO

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 27/08/2022 14:30:31 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/8 tuyên bố Moskva sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine dù Kiev chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO.

Trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Pháp, ông Medvedev (từng là Tổng thống Nga) nói rằng Nga chuẩn bị đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky với một số điều kiện nhất định.

Ông Medvedev: Nga không thể dừng cuộc chiến dù Ukraine từ bỏ ý định vào NATO - 1

Quan chức cấp cao Nga Medvedev. (Ảnh: Sputnik)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói với kênh truyền hình LCI như sau: "Từ bỏ việc tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương là điều thiết yếu vào lúc này nhưng như thế là không đủ để thiết lập hòa bình".

Chính trị gia Medvedev khẳng định Nga sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt" đến khi Nga đạt được các mục tiêu.

Sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, hai nước đã có vài vòng đàm phán nhưng không đạt được tiến bộ nào và có ít triển vọng đàm phán như vậy sẽ được nối lại sớm.

Trung Hiếu (VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn