Ông Medvedev: Gây hấn với cường quốc hạt nhân là điều điên rồ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/07/2022 07:23:49 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nói nỗ lực của phương Tây trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga gây nguy hiểm cho nhân loại.

Hôm 6/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh những nỗ lực của phương Tây khi ồ ạt tung ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine sẽ là vô ích và gây hại cho nhân loại.

"Ý tưởng trừng phạt một quốc gia có tiềm năng hạt nhân lớn nhất thế giới là điều điên rồ. Và có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự tồn tại của nhân loại", ông Medvedev nói.

Ông Medvedev: Gây hấn với cường quốc hạt nhân là điều điên rồ - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: TASS)

Theo liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Moskva và Washington kiểm soát khoảng 90% đầu đạn hạt nhân trên thế giới, với khoảng 4.000 đầu đạn mỗi loại trong kho dự trữ quân sự của họ.

Theo Reuters, trong thời gian đảm nhiệm vị trí Tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012, ông Medvedev được đánh giá là một nhà cải cách, muốn thúc đẩy quan hệ tốt hơn với phương Tây.

Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào Ukraine ngày 24/2, ông Medvedev cho thấy mình một người theo đường lối cứng rắn khi nhiều lần đưa ra các tuyên bố đanh thép về quan hệ Nga - phương Tây, chiến dịch của Nga ở Ukraine...

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga mô tả Mỹ là quốc gia đã gây đổ máu trên toàn thế giới khi giết hại người Mỹ bản địa, ném bom hạt nhân vào Nhật Bản và tham chiến tại Afghanistan... Ông cáo buộc Washington đã giết hại hàng triệu người trên khắp thế giới kể từ Thế chiến II.

“Toàn bộ lịch sử Mỹ, bắt đầu từ cuộc chinh phục thổ dân da đỏ, là một cuộc chiến đẫm máu”, ông Medvedev cho hay.

Tổng thống Putin từng nói rằng Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga. Theo Moskva, chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine là nhằm làm suy yếu quân đội Ukraine, ngăn nước này gia nhập NATO, đe dọa an ninh Nga.

Quyết định của Nga khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine tạo ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ sau Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Điều này dấy lên nhiều lo ngại thế giới đang đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp