Ông McConnell kêu gọi thượng nghị sĩ dừng thách thức kết quả bầu cử

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/12/2020 06:53:01 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/12, ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Thượng viện kêu gọi các thượng nghị sĩ dừng thách thức kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mitch McConnell công nhận và chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời hối thúc các nghị sĩ đảng Cộng hòa dừng thách thức kết quả bầu cử  khi Quốc hội Mỹ sẽ xem xét kết quả vào tháng tới.

“Nhiều người trong chúng ta hy vọng cuộc bầu cử tổng thống sẽ mang lại một kết quả khác, nhưng hệ thống chính trị Mỹ có các quy trình để xác định ai sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Cử tri đoàn đã lên tiếng. Vì vậy, hôm nay, tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden”, ông McConnell cho hay.

Ông McConnell kêu gọi thượng nghị sĩ dừng thách thức kết quả bầu cử - 1

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa McConnell tại Thượng viện hối thúc các thượng nghị sĩ dừng thách thức kết quả bầu cử. (Ảnh: Getty)

Trong cuộc gặp với các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông McConnell đã hối thúc các đồng nghiệp không tham gia cùng các thành viên của Hạ viện phản đối kết quả bầu cử vào ngày 6/1 - khi Quốc hội Mỹ nhóm họp để phê chuẩn kết quả bỏ phiếu bầu của Cử tri đoàn hôm 14/12.

Một nhóm nhỏ các thành viên Hạ viện, do Đại diện Mo Brooks dẫn đầu, có kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu bầu của Cử tri đoàn. Mặc dù cơ hội thành công là rất ít nhưng nếu họ có thể thuyết phục ít nhất một thượng nghị sĩ tham gia, họ có thể biến phiên kiểm phiếu thành một cuộc kiểm phiếu hỗn loạn.

Cho đến nay, không có thượng nghị sĩ nào cam kết tham gia cùng họ. Và mặc dù ông McConnell không thể ngăn một trong số các thượng nghị sĩ làm như vậy, nhưng ông nói rõ rằng thách thức sẽ vô ích và đáng xấu hổ đối với Thượng viện.

Mặc dù các động thái của ông McConnell diễn ra vài tuần sau khi ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng, song cũng cho thấy sự thừa nhận chiến thắng của ông Biden đã gia tăng trong các thành viên đảng Cộng hòa. Đây cũng là nỗ lực nhằm tránh tình trạng chia rẽ, đảng phái trong Quốc hội Mỹ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và ông McConnell - những người cùng làm việc tại Thượng viện trong nhiều thập kỷ, đã nói chuyện qua điện thoại, lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử.

“Tôi đã gọi điện để cảm ơn ông ấy vì lời chúc mừng. Tôi nói với ông ấy rằng mặc dù chúng tôi có nhiều khác biệt, nhưng có những điều chúng tôi có thể làm việc cùng nhau”, ông Biden nói và cho biết đó là một “cuộc trò chuyện tốt”.

Trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 14/12, hơn 270 đại cử tri bầu cho ông Biden, xác nhận ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Theo quy định, ứng viên tổng thống chỉ cần đạt được tối thiểu 270/538 phiếu "đại cử tri" là đắc cử.

Kông Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp