Ông Mahathir: Sẽ trở lại làm Thủ tướng Malaysia nếu được Quốc hội ủng hộ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 26/02/2020 17:31:45 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng lâm thời Mahathir Mohamad cho biết ông sẽ trở lại vị trí thủ tướng nếu có sự ủng hộ của Quốc hội và ông muốn thành lập một chính phủ không liên kết với bất cứ đảng chính trị nào.

"Tôi đề xuất một chính phủ không liên kết với bất cứ bên nào, chỉ ưu tiên cho lợi ích đất nước", ông Mahathir tuyên bố hôm 26/2.

Ông cũng xin lỗi vì những xáo động chính trị ở Malaysia sau quyết định từ chức của mình hôm 24/2. 

Trước đó, ông Mohamad đệ đơn từ chức lên Quốc Vương nước này.

Ông Mahathir: Sẽ trở lại làm Thủ tướng Malaysia nếu được Quốc hội ủng hộ - 1

Quyết định từ chức của ông Mahathir gây ra nhiều xáo động trên chính trường Malaysia. (Ảnh: Reuters)

Quyết định của ông Mahathir được đưa ra sau những căng thẳng chính trị khi đảng của ông lên kế hoạch thành lập một chính phủ mới sẽ loại trừ “đối thủ” Anwar Ibrahim, 72 tuổi. Ông Anwar Ibrahim cáo buộc ông Mahathir không tuân thủ lời hứa chuyển giao quyền lực trước đó.

Mối quan hệ phức tạp giữa ông Anwar và Mahathi từ bạn đến đối thủ rồi đồng minh, đã chi phối chính trị Malaysia trong hơn 30 năm qua.

Ông Mahathir, nhà lãnh đạo cao tuổi nhất trên thế giới chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2018, chấm dứt 6 thập kỷ nắm quyền của liên minh Barisan Nasional do cựu Thủ tướng Najib Razak dẫn đầu.

Hôm 25/2, truyền thông Malaysia đưa tin Quốc vương nước này bắt đầu tổ chức tham vấn riêng 221 thành viên của Hạ viện để xác định ai là người nhận được đa số phiếu ủng hộ và trở thành tân Thủ tướng Malaysia.

Quốc vương Abdullah được cho là gặp 90 nghị sĩ trong chiều 25/2 và số còn lại có cuộc trao đổi với Quốc vương hôm 26/2. 

Theo hiến pháp Malaysia, ứng cử viên có khả năng trở thành tân Thủ tướng Malaysia phải là hạ nghị sĩ, không phải người nhập tịch và đặc biệt là phải nhận được ít nhất sự ủng hộ của 112 hạ nghị sĩ.

 

 

 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn