Ông Lê Phước Vũ sẽ thành ‘trùm’ thép số 1 Việt Nam?

Kinh tếThứ Hai, 18/07/2016 22:11:00 +07:00

Ngày 6/9 tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen sẽ quyết định có triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Cà Ná (Ninh Thuận) hay không.

Ông Vũ Văn Thanh (Phó Tổng giám đốc) Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) cho biết điều đó trong một văn bản gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 18/7.

AG

Hoa Sen chủ trương triển khai siêu dự án liên hợp thép công suất 6 triệu tấn/năm tại Cà Ná (Ninh Thuận)

Dự án thép Cà Ná, nếu được triển khai sẽ có công suất 6 triệu tấn/năm, chỉ thua Formosa Hà Tĩnh với công suất 7,5 triệu tấn.

Trước đó, hôm 15/7, Hội đồng quản trị của Hoa Sen Group đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ tài chính 2015-2016, đề xuất thông qua chủ trương triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná.

Dự kiến, cuộc họp sẽ tổ chức vào ngày 6/9. Hiện danh sách cổ đông tham dự đại hội vẫn chưa được chốt.

Không chỉ xin chủ trương đầu tư dự án khu liên hợp thép, theo kế hoạch, Hoa Sen Group cũng sẽ đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân kỳ giai đoạn đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn, thời điểm đầu tư, hình thức đầu tư, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp và tiến hành các thủ tục pháp lý của dự án.

Được biết, khu liên hợp có tổng diện tích khoảng trên 1700 ha với tổng kinh phí đầu tư 3,8 tỷ USD.

Nói về lí do chọn đầu tư dự án thép tại Cà Ná, ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group) trong khi làm việc với Ninh Thuận hồi năm ngoái, cho rằng đây là địa phương có nhiều lợi thế trong việc vận chuyển sắt thép bằng đường biển và có môi trường đầu tư thuận lợi.

Ông Lê Phước Vũ cũng cam kết sẽ tiến hành ngay dự án nếu được Ninh Thuận tạo điều kiện.

Được biết, dự án liên hợp thép Cà Ná từng được tỉnh Ninh Thuận cấp chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2008 cho liên doanh Lion Group (Malaysia) và Vinashin, với tổng vốn đăng ký 9,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, dự án chậm triển khai và Lion Group đã tuyên bố rút khỏi dự án.

Ông Lê Phước Vũ là doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam, thường xuyên có mặt trong danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt, với tổng tài sản khoảng trên dưới 1.300 tỷ đồng.

Lưu Văn
Bình luận
vtcnews.vn