Ông Lê Duy Thành được bầu làm Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc với số phiếu tuyệt đối

Chính trịThứ Sáu, 30/10/2020 11:56:00 +07:00
(VTC News) -

Với số phiếu tuyệt đối, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 30/10, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18. Kỳ họp đã giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Kết quả, với số phiếu tuyệt đối, ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Duy Thành được bầu làm Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc với số phiếu tuyệt đối - 1

Ông Lê Duy Thành, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành sinh năm 1968, quê quán xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành làm Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị lần thứ 33 về công tác cán bộ do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ngày 8/7, ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn