Ông Lavrov: Nga phản đối áp dụng biện pháp đối đầu

Thế giớiThứ Ba, 30/12/2014 07:50:00 +07:00

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng bất chấp những nỗ lực chưa từng có, Mỹ đã không thể “dựng lên một liên minh quy mô chống lại Nga”.

(VTC News) - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng bất chấp những nỗ lực chưa từng có, Mỹ đã không thể “dựng lên một liên minh quy mô chống lại Nga”.

Ngoại trưởng Nga nói trong năm 2014, Matxcơva đã “đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau” với nhiều quốc gia.
Ông Lavrov khẳng định Nga không quan tâm việc đối đầu với phương Tây 

Ông Lavrov khẳng định Nga 'không quan tâm việc đối đầu với phương Tây' và tin vào khả năng các bên có thể ra khỏi vòng xoáy của cuộc đối đầu.
“Bất chấp những động thái không thân thiện của các đối tác Phương Tây, chúng tôi vẫn phản đối việc áp dụng những biện pháp đối đầu”, ông Lavrov nói.
Quan chức này nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cân bằng về lợi ích. 
Theo ông, “bắt Nga phụ thuộc vào ảnh hưởng từ bên ngoài nhằm lợi dụng Nga để giải quyết những vấn đề riêng của mình là điều chưa ai từng làm được trong lịch sử và khả năng đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra”.

Văn Việt (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn