Ông Kim Jong-un tiếp đón phái đoàn Hàn Quốc thế nào?

Thế giớiThứ Bảy, 10/03/2018 07:17:00 +07:00

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện nét tính cách chưa một người Hàn Quốc nào được chứng kiến trước đó khi đón tiếp phái đoàn Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng được Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin vào ngày 6/3. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Kim Jong-un với các quan chức Hàn Quốc và cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong-un thể hiện nét tính cách chưa một ai đến từ Hàn Quốc được chứng kiến trước đó.

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc, trước các thành viên của phái đoàn Hàn Quốc, ông Kim Jong-un thể hiện bản thân là người hài hước và hiếu khách. Ông Kim Jong-un nói rằng ông biết rõ hình ảnh của mình được mô tả thế nào và ông chẳng quan tâm chút gì đến điều này.

1

 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong tại buổi chiêu đãi phái đoàn Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA)

Trong suốt cuộc hội đàm, ông Kim Jong-un duy trì bầu không khí thoải mái và thậm chí tự hào về việc bản thân từng khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải lo lắng về những quyết định bất ngờ của mình.

“Tổng thống Moon có thời gian khó khăn khi phải chủ trì các cuộc họp an ninh vào mỗi buổi sáng khi chúng tôi phóng tên lửa”, ông Kim Jong-un cho biết và trấn an rằng tại thời điểm hiện tại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể ngủ ngon mỗi tối khi Triều Tiên đồng ý tạm hoãn thử tên lửa và hạt nhân khi các cuộc đối thoại liên Triều được triển khai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tin tưởng rằng nếu các cuộc đối thoại này suôn sẻ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. “Nếu trong các cuộc đối thoại có trở ngại và bất đồng, Tổng thống Moon và tôi có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng 1 cuộc điện thoại”, ông Kim Jong-un nhắc lại nhiều lần và đề cập đến việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp kết nối 2 nhà lãnh đạo của 2 miền Triều Tiên.

2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười bắt tay thành viên phái đoàn Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA)

Trong buổi tiệc chiêu đãi, các thành viên của phái đoàn Hàn Quốc được thưởng thức món lẩu và mỳ lạnh truyền thống của người Triều Tiên, uống rất nhiều rượu – bao gồm rượu vang, rượu sâm và rượu soju, “hết chai này đến chai khác”, theo lời 1 thành viên của phái đoàn.

Những thông tin này được đánh giá là hết sức quan trọng trong trường hợp cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump xảy ra trên thực tế. Truyền thông quốc tế đưa thông tin về khả năng của cuộc gặp gỡ này, cũng như công bố thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, tuy nhiên Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA chưa xác nhận thông tin này.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn