Ông Kim Jong-un thị sát tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại của Triều Tiên

Thế giớiChủ Nhật, 03/01/2016 12:06:00 +07:00

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2/1 đã dự lễ khai trương tổ hợp khoa học- công nghệ hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2/1 đã dự lễ khai trương tổ hợp khoa học- công nghệ hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo AFP, đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong năm 2016, sau khi ông có bài phát biểu trước người dân Triều Tiên trong dịp Năm mới, trong đó cam kết sẽ tăng mức sống của người dân nước này.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh, đây là tổ hợp tuyệt vời dành cho người dân Triều Tiên đến để học tập và tiếp thu “những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất”.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (đi đầu) thị sát một địa điểm tại thủ đô Bình Nhưỡng
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (đi đầu) thị sát một địa điểm tại thủ đô Bình Nhưỡng 
Ông Kim Jong-un khẳng định, việc xây dựng xong tổ hợp này thể hiện cam kết của Đảng Lao động Triều Tiên trong việc thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ tại nước này.

“Đảng Lao động Triều Tiên quyết tâm phát triển khoa học công nghệ làm nền móng xây dựng một đất nước giàu mạnh”, ông Kim Jong-un tuyên bố trong diễn văn đọc trước thềm Năm mới.

Trong khi đó, phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-Ju cho biết, khu tổ hợp này nằm tại một vị trí đắc địa gần sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Truyền hình Triều Tiên cũng phát đi cảnh ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành tổ hợp này trong tiếng vỗ tay vang dội của những người tham gia sự kiện.

Ông Kim Jong-un cũng thị sát tổ hợp được coi là hình mẫu của Triều Tiên này. Bên trong tòa nhà trưng bày mô hình tên lửa Unha do Triều Tiên sản xuất để đưa vệ tinh vào vũ trụ hồi năm 2012.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn