Ông Kim Jong-un sẽ đi đâu, làm gì trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều?

Thế giớiThứ Năm, 26/04/2018 18:05:00 +07:00

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ trồng cây thông lưu niệm tại đường ranh giới quân sự liên Triều sau khi tham gia vào cuộc gặp thượng đỉnh sáng 27/4.

Sáng 27/4, truyền thông thế giới sẽ dồn mọi sự chú ý vào Bàn Môn Điểm để chứng kiến hội nghị thưởng đỉnh liên Triều lần thứ 3 từ sau khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo một số nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đi bộ dọc vạch bê tông phân chia biên giới 2 nước, nơi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đứng đợi sẵn. Sau đó, 2 người di chuyển khoảng 10 phút tới quảng trường trước khi được đội danh dự Hàn Quốc hộ tống tới Nhà Hòa bình, địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt.

Thuong-Dinh-Han-Trie

Căn phòng nằm trong Nhà Hòa bình, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4.

Sau khi ký vào sổ lưu niệm và chụp ảnh chung tại đây, 2 nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức vào 10h30. Sau đó, họ di chuyển tới đường ranh giới quân sự để trồng cây thông với phần đất lấy từ núi Halla tại Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên. Phần nước tưới sẽ lấy từ sông của 2 bên.

Kết thúc hoạt động này, ông Kim và ông Moon sẽ cùng bước tới cây cầu từng là biểu tượng cho sự chia cắt giữa 2 miền. Sau đó, 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều và tham dự một bữa tiệc.

Theo tiết lộ của Chánh văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok, đội ngũ hộ tống ông Kim trong hội nghị thượng đỉnh lần này là 9 quan chức Triều Tiên trong đó có cả em gái Kim Yo-jong.

Video: Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên

Ông Im bày tỏ hy vọng đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju sẽ cùng chồng tới tham dự hội nghị quan trọng này nhưng vẫn chưa rõ liệu bà Ri có tới hay không.

Vẫn chưa rõ Hàn-Triều sẽ công bố kết quả cuộc gặp ngày mai như thế nào nhưng ông Im nói phần quan trọng nhất của hội nghị vẫn sẽ tập trung vào cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn