Ông Kim Jong-un dự lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên giữa tin đồn về sức khỏe

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/07/2021 15:14:05 +07:00
(VTC News) -

Theo Yonhap, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến dự một sự kiện kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vào tối qua giữa tin đồn về tình hình sức khỏe.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lại đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, tối ngày 26/7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao của nước này đã đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giải phóng Tổ quốc ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 68 năm ngày ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Các quan chức cấp cao của Triều Tiên đều có mặt tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Pak Jong-chon và cả tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Ri Yong-gil.

Ông Kim Jong-un dự lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên giữa tin đồn về sức khỏe - 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giải phóng Tổ quốc. Ảnh (KCNA).

Được biết, Triều Tiên cũng sẽ tổ chức một hội nghị toàn quốc của các cựu chiến binh nhằm kỷ niệm hiệp định đình chiến vào hôm nay 27/7.

Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại sự kiện kỷ niệm ngày ký hiệp định đình chiến đã xóa bỏ những tin đồn liên quan tới tình hình sức khỏe của ông. Những đồn đoán này rộ lên sau khi ông Kim Jong-un bất ngờ vắng bóng 20 ngày hồi cuối năm ngoái và tiếp tục vắng bóng gần một tháng gần đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng gây chú ý khi tái xuất với ngoại hình gầy hơn.

Cuối tháng trước, truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập đến việc ông Kim Jong-un dường như đã giảm cân. Giới quan sát nhận định, ngoại hình thay đổi của ông Kim Jong-un có thể liên quan đến bối cảnh đất nước này đang gặp khó khăn về lương thực.

Ông Kim Jong-un dự lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên giữa tin đồn về sức khỏe - 2

Có thể thấy rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gầy hơn hẳn so với những lần xuất hiện trước đó. (Ảnh: KCNA)

Trong một bài phát biểu vào tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thừa nhận rằng, Triều Tiên đang lâm vào tình trạng thiếu lương do ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch COVID-19.

Tổ chức Nông Lương (FAO) ước tính Triều Tiên thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay.

Ở một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết đường dây liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được khôi phục vào sáng nay 27/7. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã đóng kênh liên lạc này nhằm phản đối việc các nhà hoạt động bên phía Hàn Quốc thả bóng bay qua biên giới mang theo truyền đơn chống phá Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định, việc Triều Tiên khôi phục đường dây nóng liên lạc liên Triều sẽ đóng vai trò tích cực vào việc cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trà Khánh((Tổng hợp))(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn