Ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 05/02/2016 11:45:00 +07:00

Bộ Chính trị đã phân công ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

(VTC News) – Bộ Chính trị đã phân công ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng nay (5/2), tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải, tân Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tới tham dự hội nghị có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương; ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Phạm Quang Nghị chúc mừng tân Bí thư Hà Nội.
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay: “Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô.”

Theo ông Hải, với vị trí Thủ đô, Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế, là một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung.

Tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải.
“Tôi ý thức được những nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho riêng tôi cũng như tập thể lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố.

Để đáp ứng được yêu cầu đó, chúng tôi sẽ cũng nhau đoàn kết, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện thắng lợi nghị quyết thứ 12 của Đảng, nghị quyết thứ 11 của Bộ chính trị khoá 11 về phương hướng nhiệm vụ chính trị phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020, luật thủ đô và nghị quyết đảng bộ lần thứ 16 của Thành phố”, ông Hải nói.

Chúc mừng ông Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, cá nhân ông và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rất vui mừng đón nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hải làm Bí thư Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27/9/1959, quê quán Thái Bình, là thạc sĩ, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Hải được bầu vào Ủy viên Trung ương khóa IX, X, XI, XII, từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, phó Thủ tướng hai nhiệm kỳ và vừa được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn