‘Ông hoàng cải lương’ Vũ Linh: Đa tình, lắm tật, đời nhiều chìm nổi

Sao ViệtThứ Sáu, 19/11/2021 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Từng “lên voi xuống chó” vì cờ bạc, có lúc gần ngã vào tay “nàng tiên nâu”, khi vượt qua tất cả, nghệ sĩ Vũ Linh thấm thía một điều: Thắng bản thân mình thật khó.

Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại TP.HCM. Anh là một trong những nghệ sĩ “thống trị” sân khấu cải lương Việt Nam thời còn hoàng kim, những năm 1990.

Ông hoàng cải lương

Vũ Linh học hành dang dở bởi gia cảnh khó khăn. Anh được gia đình cho học hát vào năm 13 tuổi ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với nghệ sĩ Văn Vĩ. Năm 14 tuổi, Vũ Linh bắt đầu theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi diễn ở nhiều tỉnh miền Nam.

Một thời gian sau, Vũ Linh về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, nơi tạo cho nghệ sĩ trẻ gặp được hai nhân vật gạo cội trong ngành cải lương là NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Họ thương mến Vũ Linh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn về nghề nghiệp. Trong nhiều năm sau đó, anh cộng tác với rất nhiều đoàn, gánh hát, hết biểu diễn ở TP.HCM lại đi các tỉnh.

Đến năm 1988, ở tuổi 30, Vũ Linh mới thực sự bước lên đỉnh vinh quang trong nghề khi cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Bằng vở Xa phu đi sứ, anh  đưa nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại với quần chúng, tiếp đến là hàng loạt vở tuồng cải lương Hồ Quảng nổi tiếng khác như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý phi, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Chiêu Quân cống Hồ...

‘Ông hoàng cải lương’ Vũ Linh: Đa tình, lắm tật, đời nhiều chìm nổi - 1

Nghệ sĩ Vũ Linh.

Vũ Linh được đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố cần có để thành ngôi sao sáng giá như gương mặt đẹp kiểu một tài tử, vóc dáng cao nho nhã, đôi mắt biết nói và chấy giọng ngọt ngào, tình cảm trời cho. Trở thành “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”, Vũ Linh xuất hiện ở sân khấu nào là sân khấu đó kín chỗ. Tủ kính trưng bày của các gian hàng băng đĩa ở hạng mục cải lương luôn tràn ngập hình ảnh anh.

Trong đời làm nghệ thuật, Vũ Linh rất nhiều lần được vinh danh: Hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 1989, đứng đầu Top 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 1990. Năm 1991, anh đoạt Huy chương Vàng giải Triển vọng Trần Hữu Trang, là nam nghệ sĩ duy nhất trong 6 người đoạt giải năm đó (bên cạnh Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Tài Linh, Phương Hồng Thủy  và Thanh Hằng). Năm 1995, Vũ Linh đoạt Huy chương Vàng, giải Diễn viên xuất sắc của giải thưởng Trần Hữu Trang (đây là năm đầu tiên giải Trần Hữu Trang có hạng mục này).

 Vũ Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 1997. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều vở cải lương nổi tiếng như: Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài...

Không chỉ chiếm lĩnh sân khấu, Vũ Linh còn quay hơn 400 video cải lương và tham gia rất nhiều video ca nhạc như Duyên tình, Tình đời. Anh cũng diễn xuất trong 2 bộ phim “Cô bé mộng mơ” và “Búp bê kỳ quái”.

Đời chìm nổi, nhân duyên trắc trở

Sóng gió cuộc đời Vũ Linh phần nhiều gắn với tính ăn chơi của anh. Người trong nghề bảo nhau, đời có “tứ đổ tường” nguy hại thì anh vấp đủ, chẳng thiếu cái nào. Ông mê nhậu, nhiều cuộc nhậu không tính bằng giờ mà bằng ngày. Ham mê cờ bạc có lúc  khiến anh mất một lần 3 căn nhà. Có thời gian anh còn gần sa vào ma túy, may mà thức tỉnh nhờ tình yêu với con gái.

Đắm mình trong các thú vui độc hại, “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” nhiều lần lên voi xuống chó, do mất hết nên chuyển từ làm kép hát sang làm bầu, phải bán nhà, bán đất để trả nợ.

‘Ông hoàng cải lương’ Vũ Linh: Đa tình, lắm tật, đời nhiều chìm nổi - 2

Hai nghệ sĩ Vũ Linh và Tài Linh trong một vở diễn.

Chuyện tình duyên của anh cũng “thác ghềnh” không kém. Tài năng và nổi tiếng, Vũ Linh luôn không thiếu phụ nữ yêu mến, hâm mộ cuồng nhiệt. Bản thân anh cũng rất đa tình, vì thế mà đa đoan rồi vướng nhiều phiền lụy. Thời trẻ, Vũ Linh từng yêu sâu đậm một thiếu nữ xinh đẹp nhưng gia đình giàu có của nàng ngăn cấm do định kiến “xướng ca vô loài”. Đau buồn vì cuộc chia tay, Vũ Linh lún vào thói đỏ đen, may sau đó được “sư phụ” là nghệ sĩ Diệu Hiền nghiêm khắc thức tỉnh.

Cuộc tình tiếp theo với một cô gái sống gần nơi đoàn hát “đóng quân” mang đến cho Vũ Linh một cậu con trai, nhưng bé mất vì bệnh khi mới vài ba tuổi. Cú sốc này nhấm chìm Vũ Linh vào men rượu, và một lần nữa, người vực anh dậy, trả lại cho sân khấu cải lương một nghệ sĩ tài năng lại là ân sư Diệu Hiền.

Có thời gian, Vũ Linh hẹn hò với nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm. Họ từng tính chuyện hôn nhân nhưng nhân duyên không đủ nên đã chia tay. Sau đó, Vũ Linh còn có những mối tình dang dở khác.

Hiện tại ở tuổi 63, NSƯT Vũ Linh sống độc thân và thường xuyên làm từ thiện. Chia sẻ với một tờ báo, Vũ Linh từng tâm sự: “Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian”.

Hải Vân(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn