Ông Dương Trung Quốc trúng cử đại biểu Quốc hội

Thời sựThứ Bảy, 28/05/2016 16:03:00 +07:00

Trong danh sách 11 người trúng cử ĐBQH ở tỉnh Đồng Nai có ông Dương Trung Quốc.

Sáng ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã chính thức thông báo về danh sách các ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 trên địa bàn tình.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Đồng Nai có 21 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và được bầu 12 đại biểu. Tuy nhiên, kết quả bầu, có 11 ứng viên đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 6 đại biểu do tỉnh giới thiệu. So với Nghị quyết Trung ương thì tỉnh này bầu thiếu 1 đại biểu Quốc hội. Sau khi xem xét, cân nhắc, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản số 483 quyết định không tiến hành tổ chức bầu cử thêm Đại biểu Quốc hội ở Đồng Nai.

 Nhà Sử học Dương Trung Quốc - Nguồn ảnh: internet

Trong danh sách 11 người trúng cử có ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Tổng Biên tập Tạp chí xưa và nay. Ông Quốc là ứng viên tái cử và ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện Định Quán, Tân Phú. Tỷ lệ phiếu bầu của ông đạt 74,22%.

Nhà sử học Dương Trung Quốc sinh năm 1947, ông quê gốc ở Bến Tre nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, đồng thời, hiện đang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ông nổi tiếng với nhiều phát ngôn cũng như chất vấn thẳng thắn, mang tính gai góc, động chạm vào nhiều vấn đề nóng trước Quốc hội. Ông Quốc bày tỏ, với trách nhiệm của mình, khi ra ứng cử nếu trúng cử, ông sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phản ánh những vấn đề, kiến nghị của cử tri đến cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Ngoài ông Dương Trung Quốc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt 68,41%.

Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970 từng giữ các chức vụ Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ngày 27/1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ngày 4/ 2/ 2016 được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Ngày 5/2/2016 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Danh sách 11 Đại biểu Quốc hội khóa XIV do cử tri Đồng Nai bầu, gồm:

 - Đơn vị bầu cử số 1: 

 1. Bà Phan Thị Mỹ Thanh: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 72,12%.

  2. Ông Võ Văn Thưởng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 68,41%.

 3. Bà Nguyễn Thị Như Ý: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 59,2%.

 - Đơn vị bầu cử số 2: 

 4. Bà Đỗ Thị Thu Hằng: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp Đồng Nai. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 75,36%.

 5. Ông Vũ Hải Hà: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 73,62%.

 6. Ông Lê Hồng Tịnh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 69,93%.

 - Đơn vị bầu cử số 3: 

 7. Ông Huỳnh Thanh Liêm: Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 80,87%.

 8. Ông Nguyễn Công Hồng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 80,59%.

 9. Ông Hồ Văn Năm: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 77,69%.

 - Đơn vị bầu cử số 4: 

 10. Ông Dương Trung Quốc: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Tổng Biên tập Tạp chí xưa và nay. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 74,22%.

 11. Ông Bùi Xuân Thống: Bí thư Huyện ủy Định Quán. Đạt tỷ lệ phiếu bầu 63,39%.

Bình luận
vtcnews.vn