Ông Dương Nghiệp Khôi rút lui, ghế Phó Chủ tịch chuyên môn VFF còn 1 ứng viên

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 04/11/2022 18:56:00 +07:00
(VTC News) -

Vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn chỉ còn lại 1 ứng viên tranh cử là ông Trần Anh Tú.

Theo cập nhật mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Dương Nghiệp Khôi không còn có tên trong danh sách ứng cử viên ban chấp hành khóa IX. Như vậy, từ 5 ứng viên ban đầu, vị trí này chỉ còn ông Trần Anh Tú tranh cử tại Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 6/11 tới.

Ông Trần Anh Tú là Ủy viên thường trực ban chấp hành VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Ngoài ra, ông Tú cũng được biết đến với những đóng góp quan trọng giúp đội tuyển futsal Việt Nam 2 lần tham dự World Cup.

Ông Dương Nghiệp Khôi rút lui, ghế Phó Chủ tịch chuyên môn VFF còn 1 ứng viên - 1

Ông Dương Nghiệp Khôi.

Trước ông Dương Nghiệp Khôi, 3 ứng viên khác có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn lần lượt rút lui là ông Trần Quốc Tuấn, ông Vũ Tiến Thành và ông Phạm Ngọc Viễn. Trong đó, ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục tranh cử vị trí Chủ tịch - là ứng viên duy nhất.

Trong những ngày gần đây, một số ứng viên các chức danh phó chủ tịch khác cũng rút lui. Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (Phó Tổng Giám đốc VTVcab) và ông Nguyễn Quốc Hội (Ủy viên ban chấp hành VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T) rời cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

Danh sách ứng viên cho chức danh này chỉ còn lại ông Cao Văn Chóng (Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và đối ngoại VFF khóa VIII, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương) cùng ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch CLB Phù Đổng).

Vị trí Phó Chủ tịch còn lại - phụ trách tài chính và vận động tài trợ, 2 ứng viên cạnh tranh với nhau là ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng Giám đốc Next Media) và ông Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn