Ông Đoàn Ngọc Hải ‘trảm’ mái hiên ‘khủng’ tòa nhà Saigon Centre

Thời sựThứ Sáu, 24/03/2017 14:10:00 +07:00

3 lần yêu cầu tòa nhà Saigon Centre tháo dỡ mái hiên lấn chiếm vỉa hè bất thành, ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo tháo dỡ và yêu cầu nộp phạt phí cưỡng chế 58 triệu đồng.

Sáng 24/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 (TP.HCM) cùng đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục xuống đường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Video: Ông Đoàn Ngọc Hải ‘trảm’ mái hiên khủng tòa nhà Saigon Centre

Khi qua giao lộ Nam Kì Khởi Nghĩa – Lê Lợi, đoàn kiểm tra phát hiện tòa nhà Saigon Centre (Công ty TNHH Keppel Land Watco II-III) có phần mái “nuốt” trọn hàng trăm mét vỉa hè nên dừng lại xử lý.

IMG_0014

 Mái hiên tòa nhà Saigon Centre 'cướp' vỉa hè. (Ảnh: Nhật Linh)

Tại đây, ông Hải đã lập biên bản, yêu cầu đoàn kiểm tra, máy móc tiến hành tháo dỡ mái hiên ngay lập tức.

Lúc này, đại diện tòa nhà Saigon Centre đã gặp ông Đoàn Ngọc Hải thông tin rằng mái che trên được lắp để che chắn, bảo vệ người đi bộ khỏi bị vật liệu thi công từ trên rơi xuống. “Công trình này được Sở Giao thông cấp phép nhưng mới hết hạn. Nếu chính quyền xử phạt, chúng tôi chấp hành nhưng mong muốn được tự tháo dỡ” - vị đại diện nói.

IMG_0031

 Tháo dỡ mái che tòa nhà lấn chiếm vỉa hè nghiêm trọng. (Ảnh: Nhật Linh)

Tuy nhiên, ông Hải không đồng ý và cho rằng chủ tòa nhà đã cố ý, không chịu hợp tác nhiều lần.

“UBND quận đã 3 lần gửi văn bản, yêu cầu chủ tòa nhà này tháo dỡ mái hiên lấn chiếm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đây là công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho tháo dỡ ngay lập tức, còn chủ tòa nhà sẽ phải nộp phạt, chi trả chi phí tháo dỡ”, ông Hải cương quyết.

IMG_0011

 Ông Đoàn Ngọc Hải làm việc với đại diện tòa nhà. (Ảnh: Nhật Linh)

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, với vi phạm này, tòa nhà Saigon Centre sẽ phải nộp phạt 8 triệu đồng và chi trả 50 triệu đồng chi phí tháo dỡ. Đây là mức phạt cao nhất mà quận đưa ra từ đầu chiến dịch.

Tiếp đó, khi đoàn kiểm tra đi qua đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du, phát hiện 7 xe ô tô đậu trên vỉa hè nên đã lập biên bản niêm phong và cho cẩu về trụ sở công an quận để xử lý.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được tại quận 1 ngày 24/3:

IMG_0076

 Ông Đoàn Ngọc Hải quyết liệt xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0022

Lực lượng chức năng xử lý mái che tòa nhà Saigon Centre. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0032

Công trình lấn chiếm nhanh chóng được tháo dỡ. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0029

 Mái che nằm trên vỉa hè dài 100m, rộng 4m. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0033

 Sau 3 lần yêu cầu tháo dỡ không được, ông Hải đã ra lệnh "trảm". (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0024

Tòa nhà Saigon Centre bị xử lý tổng cộng 58 triệu đồng, mức phạt cao nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0044

 Cẩu xe ô tô đậu trên vỉa hè trước ngân hàng. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0051

 Tài xế vui vẻ nộp phạt khi bị lực lượng xử lý. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0083

 2 ô tô bị niêm phong, cẩu về trụ sở. (Ảnh: Nhật Linh)

IMG_0088

Chiếc ô tô hạng sang của một nhạc sĩ cũng bị niêm phong cẩu về trụ sở. (Ảnh: Nhật Linh)

Quang Hải - Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn