Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục đề xuất hạ chức chủ tịch phường vì để lấn chiếm vỉa hè

Thời sựThứ Sáu, 29/09/2017 07:40:00 +07:00

Ông Hải đề xuất hạ chức Chủ tịch UBND phường Bến Nghé do không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự đô thị, để tái lấn chiếm vỉa hè.

Ngày 28/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục gửi văn bản lên lãnh đạo Quận ủy, UBND TP.HCM, đề xuất luân chuyển công tác ông Nguyễn Thành Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé vì không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự đô thị, để tái lấn chiếm vỉa hè.

Trong văn bản, ông Hải cho biết, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé đã buông lỏng quản lý, không xử lý dứt điểm các bãi xe trái phép, thu quá giá, phá nát cảnh quan đô thị. Cụ thể nhiều bãi xe, mái hiên di động, cầu thang dẫn trên địa bàn vẫn tái lấn chiếm vỉa hè.

102

Ông Đoàn Ngọc Hải truy vấn chủ cơ sở kinh doanh đá lạnh không phép 10 năm trên vỉa hè. 

Trước đó, ngày 25/9, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành xuống đường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Tại ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng – Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1), ông Hải phát hiện một cơ sở kinh doanh đá lạnh không phép trên vỉa hè đã tồn tại 10 năm nay.

Tại đây, ông Hải truy vấn chủ kinh doanh đá lạnh: “Tại sao cơ sở của anh tồn tại được ở trung tâm 10 năm nay? Anh có phải trả tiền, chung chi cho ai không?

Bây giờ anh khai chung chi cho cán bộ nào, tôi sẽ đề nghị xử lý nghiêm cán bộ đó. Phải có cán bộ nào đồng ý cho anh bán hàng ở đây anh mới kinh doanh 10 năm nay được?”.

Tuy nhiên, chủ cơ sở bán đá lạnh cho biết không có cán bộ nào "chống lưng" cho anh để kinh doanh trên vỉa hè, hàng tháng anh vẫn phải nộp phạt 200.000 đồng vì buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

Video: Ông Đoàn Ngọc Hải truy vấn chủ quán nhậu có ai chống lưng cho không?

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Khắc Khoan, Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, Bến Nghé), lực lượng chức năng phát hiện nhiều ô tô đậu trên vỉa hè nên yêu cầu xử lý.

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Pasteur, lực lượng chức năng tiếp tục xử phạt một tiệm bán bún riêu vì lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và một bãi xe lấn chiếm vỉa hè vi phạm nhiều lần, thu tiền sai quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phó chủ tịch UBND phường Tân Định buông lỏng trong công tác xử lý để vỉa hè bị tái chiếm cũng bị ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất  xem xét luân chuyển công tác.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn