Ông Đoàn Ngọc Hải dẹp hàng loạt vật dụng dễ gây cháy nổ tại các chung cư cũ

Thời sựThứ Tư, 28/03/2018 19:55:00 +07:00

Đó là nỗi lo của ông Đoàn Ngọc Hải khi kiểm tra công tác PCCC chung cư trên địa bàn.

Chiều 28/3, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn liên ngành đã đi kiểm tra một số chung cư trên địa bàn về công tác PCCC.

Tại chung cư 26 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé), ông Đoàn Ngọc Hải liên tục lắc đầu ngao ngán trước sự nhếch nhác, dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ của chung cư.

Video: Ông Đoàn Ngọc hải kiểm tra PCCC ở chung cư

Một cửa hàng tranh trong chung cư bày bán 2 bên lối đi, để tranh khắp cầu thang đã bị ông Hải chỉ đạo dọn dẹp phần lấn chiếm, lập biên bản xử phạt.

IMG_3442

ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn liên ngành đã đi kiểm tra một số chung cư trên địa bàn về công tác PCCC. 

“Các anh biết vụ cháy chung cư Carina nghiêm trọng như thế nào rồi đó. Chung cư toàn những vật liệu dễ cháy mà để thế này thì quá nguy hiểm. Trong hôm nay và ngày mai các anh phải dọn dẹp hết cho tôi. Riêng cửa hàng tranh phải dọn dẹp, xử phạt ngay. Nếu các anh cứ để thế này, cháy sao thoát nổi”, ông Hải nói với lãnh đạo phường Bến Nghé.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã dọn dẹp phần lấn chiếm và lập biên bản xử phạt 1.200.000 đồng đối chủ cửa hàng tranh.

“Đất vàng ai cũng giành nhau buôn bán mà quên PCCC thì quá nguy hiểm. Nếu không kiên quyết xử lý hậu quả sẽ khôn lường”, ông Hải nhấn mạnh.

IMG20180328163941

Ông Hải chỉ đạo phải khắc phục công tác phòng cháy chữa cháy ở chung cư sau khi đi kiểm tra. 

Tiếp đó, ông Hải cùng đoàn liên ngành đến kiểm tra chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa (phường Bến Thành).

Chứng kiến chung cư chất đầy xe máy, tủ gỗ, ghế nhựa chắn hết lối đi ông Hải liên tục lắc đầu: “Thế này thì chết rồi, nếu cháy nổ thoát sao được, xe máy làm sao quan trọng bằng con người”.

Kiểm tra thấy chung cư chỉ có một lối đi ông Hải đề nghị lãnh đạo phường Bến Thành kiến nghị lên UBND quận, tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM xây thêm cầu thang thoát hiểm ngoài trời cho người dân.

IMG20180328163611 3

 Nhiều chung cư ở TP.HCM đứng trước nguy cơ cháy nổ cao.

Ngoài ra, ông Hải cũng động viên, nhắc nhở người dân sống ở chung cư này luôn luôn cẩn thận, an toàn cháy nổ.

Cũng trong ngày, ông Hải kiểm tra thêm chung cư 23 Lý Tự Trọng và đề nghị dọn dẹp, khắc phục phòng ngừa cháy nổ.

Quang Hải - Kim Tiền
Bình luận
vtcnews.vn