Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cách chức lãnh đạo phường: Chủ tịch phường Tân Định nói 'thiếu cơ sở'

Thời sựThứ Sáu, 08/09/2017 07:12:00 +07:00

Chủ tịch phường Tân Định (quận 1. TP.HCM) đã lên tiếng sau khi ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị điều chuyển ông Trần Trọng Nghĩa – Phó chủ tịch phường Tân Định về làm chuyên viên tại Phòng quản lý trật tự đô thị quận 1.

Ngày 8/9, trả lời PV VTC News, ông Lê Tiến Sĩ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) cho biết đã nắm được thông tin việc ông Trần Trọng Nghĩa – Phó chủ tịch phường Tân Định (phụ trách mảng trật tự đô thị) bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị luân chuyển về làm chuyên viên tại Phòng quản lý trật tự đô thị quận 1.

Tuy nhiên, ông Sĩ cho biết mới được tiếp cận qua báo chí, chưa nhận được bất kỳ văn bản nào có liên quan đến vấn đề trên.

Theo ông Sĩ, ông Trần Trọng Nghĩa là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, vì vậy công tác xử lý cán bộ phải thực hiện theo đúng quy trình và thẩm quyền được quy định tại điều lệ Đảng.

20170906174658-dsc08476 3

Phó chủ tịch phường Tân Định Trần Trọng Nghĩa bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị điều chuyển về làm chuyên viên Phòng quản lý trật tự đô thị quận 1.

"Về phần chính quyền, ông Trần Trọng Nghĩa là cán bộ lãnh đạo do đó cũng thuộc thẩm quyền xem xét của UBND Quận 1. Hiện nay, UBND Phường Tân Định chưa nhận được bất kỳ một văn bản nào có liên quan đến vấn đề trên, do đó chúng tôi chưa thể tiến hành báo cáo đánh giá đối với ông Trần Trọng Nghĩa”, ông Sĩ thông tin.

Theo ông Sĩ, việc điều chuyển ông Nghĩa vì không hoàn thành xử lý lấn chiếm lòng, lề đường là chưa khách quan.

“Việc điều chuyển ông Nghĩa là chưa khách quan, mang tính phiến diện và thiếu các cơ sở để đánh giá. Bởi, hiện nay chưa có bất kỳ một tiêu chuẩn hoặc tiêu chí nào để đánh giá việc xử lý trật tự đô thị mà chỉ là những nhận định cảm quan, mang tính chủ quan của từng cá nhân.

Để xác định hiệu quả công việc cần phải căn cứ kết quả tổng quan tình hình so với trước đây và dư luận quần chúng nhân dân nói chung để làm cơ sở đối với hiệu quả của công tác xử lý trật tự đô thị”, ông Sĩ cho hay.

Video: Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu cách chức cán bộ chống đối khi trụ sở khu phố bị đập

Ông Sĩ cho biết, trong thời gian vừa qua, tổ trật tự đô thị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Công tác chấn chỉnh trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, các tuyến đường chính thông thoáng, tình trạng hàng rong đã được xử lý kiên quyết.

Tổ quản lý Trật tự đô thị phường lập biên bản vi phạm hành chính 102 trường hợp, đề xuất xử phạt số tiền là 92.800.000 đồng (trong đó: 26 trường hợp vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống chiếm dụng vỉa hè, 64 trường hợp vi phạm để xe máy, trông giữ xe chiếm dụng lòng đường, hè phố, 12 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường).

Công an phường lập biên bản vi phạm hành chính 176 trường hợp (trong đó: 97 trường hợp để xe ô tô sai quy định, 72 trường hợp xe gắn máy đi ngược chiều), trong lĩnh vực giao thông đường bộ đề xuất Ban chỉ huy Công an phường xử phạt số tiền là 98.000.000 đồng.

1111111111

Nữ tổ trượng đô thị phường Tân Định bị ông Hải đề nghị luân chuyển. (Ảnh: LT)

Tuy nhiên, ông Sĩ cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải vì nhân sự của tổ trật tự đô thị ngày càng giảm do áp lực công việc và chế độ chính sách không phù hợp.

“Hiện nay lực lượng trật tự đô thị được trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng (2 triệu đồng/tháng), không được đóng BHXH, BHYT làm thiệt thòi cho người lao động. Do yêu cầu xử lý trật tự lòng, lề đường của lãnh đạo quận phụ trách khối đô thị quá cao, thời gian công tác từ 6h đến sau 22h (hiện nay là 0h00) nên không đảm bảo sức khỏe.

Ngoài nhiệm vụ xử lý trật tự đô thị tại địa bàn, lực lượng này còn phải tham gia trực chốt tại các vị trí khác theo yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự chung như trực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mặt khác, các thông tin, bình luận trên các trang mạng xã hội theo chiều hướng tiêu cực cũng tác động đến tâm tư tình cảm của toàn thể lực lượng trật tự đô thị.

Khó khăn tiếp là người dân chưa thực sự đồng thuận với chủ trương xử lý kiên quyết nên có khi lực lượng trật tự đô thị trong quá trình xử lý bị hành hung, đe dọa, chửi mắng, xúc phạm.

Nhiều hộ kinh doanh quán nhậu vi phạm thường xuyên, địa phương muốn đề nghị rút giấy phép kinh doanh nhưng không được do không có quy định này.

Thẩm quyền xử lý của phường hạn chế nhưng yêu cầu trách nhiệm cao, chưa tương xứng làm cho hiệu quả quản lý chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) cho biết đã gửi đề xuất đến thường trực Quận uỷ và Chủ tịch UBND quận 1 về việc luân chuyển cán bộ, liên quan đến việc chấn chỉnh trật tự đô thị.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, trong đợt ra quân dẹp vỉa hè từ tháng 2/2017, ông đã yêu cầu ông Trần Trọng Nghĩa - Phó chủ tịch UBND phường Tân Định (quận 1) giải quyết dứt điểm tình trạng một số bãi giữ xe, quán nhậu có hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, suốt 7 tháng qua, phường Tân Định vẫn để tồn tại các bãi giữ xe trái phép, những quán nhậu bày bàn ghế, ô dù lấn chiếm vỉa hè và lòng, lề đường.

Cho rằng ông Trần Trọng Nghĩa đã không hoàn thành nhiệm vụ, ông Hải đề nghị thường vụ Quận uỷ cùng Chủ tịch UBND Quận 1 xem xét, chấp nhận luân chuyển ông Nghĩa về làm chuyên viên tại Phòng quản lý trật tự đô thị quận 1.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn