Ông Đoàn Ngọc Hải bị thợ cắt tóc vỉa hè nhắn tin dọa bắn

Pháp luậtThứ Sáu, 08/12/2017 22:36:00 +07:00

Người thợ hớt tóc trên vỉa hè cho rằng chiến dịch dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải làm ảnh hưởng đến những người mưu sinh như mình nên nhắn tin đe dọa.

Chiều 8/12, Phòng cảnh sát hình sự PC45, Công an TP.HCM, cho biết đã mời ông Nguyễn Phú Thạch (ngụ Hải Dương) đến trụ sở để lấy lời khai về việc nhắn tin dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM).

Trước đó, có số điện thoại đầu số 0126… nhắn tin cho ông Hải đe dọa dùng súng bắn. Cảnh sát sau đó đã truy ra ông Thạch là người nhắn tin và ra tỉnh Hải Dương để mời vào TP.HCM để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ông Thạch cho biết làm nghề cắt tóc trên vỉa hè ở tỉnh Hải Dương.

Người này biết đến ông Đoàn Ngọc Hải qua chiến dịch dẹp vỉa hè rầm rộ thông qua báo chí. Do từng bị đuổi khi cắt tóc trên vỉa hè, ông Thạch cho rằng ông Hải đụng đến những người mưu sinh như mình nên thấy bức xúc.

Nguoi cat toc via he doa dung sung ban ong Doan Ngoc Hai hinh anh 1

Người đàn ông dọa dùng súng bắn ông Đoàn Ngọc Hải. (Ảnh: Thuận Lâm)

Khi ông Hải công khai số điện thoại của mình, ông Thạch lưu lại rồi nhắn tin dọa dùng súng bắn. Người đàn ông cho rằng do ít học nên ăn nói không đúng. Qua đó, đã gửi lời xin lỗi với Phó chủ tịch UBND quận 1 và mong được bỏ qua.

Công an cho biết ngoài việc ông Thạch gặp trực tiếp ông Đoàn Ngọc Hải để xin lỗi, ông này còn bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 4/9, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sau khi bản thân công bố số điện thoại cá nhân, ông nhận hơn 3.000 phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè của người dân quận 1.

Tuy nhiên, ngoài những tin nhắn động viên, phản ánh lấn chiếm vỉa hè, ông cũng nhận nhiều tin nhắn đe dọa của chủ các quán ăn, nhà hàng, bãi giữ xe bị ảnh hưởng sau khi ông cương quyết xử phạt.

Video: Quận 1 giải thích quyết định "trói chân" ông Đoàn Ngọc Hải

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn