Ông Đỗ Hữu Ca từng giữ những chức vụ gì trước khi nghỉ hưu và bị tạm giữ?

Bản tin 113Chủ Nhật, 19/02/2023 17:23:09 +07:00
(VTC News) -

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng từng trải qua nhiều chức vụ trước khi nghỉ hưu và bị cơ quan công an tạm giữ ngày 18/2.

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng sinh năm 1958, quê quán xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Ông Đỗ Hữu Ca từng giữ những chức vụ gì trước khi nghỉ hưu và bị tạm giữ? - 1

Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Ông mang hàm Thiếu tướng từ tháng 7/2013. Ông được nhiều người biết tới khi Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thuỷ sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Khi đó, ông Ca đang mang hàm Đại tá và là Giám đốc Công an thành phố.

Từ tháng 8/1975 đến tháng 4/1976, ông Ca là Học viên Trường Công an Hải Phòng. Thời gian sau đó đến tháng 2/1978, ông là cán bộ Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Tháng 3/1978 đến tháng 10/1978, ông Đỗ Hữu Ca là học viên Trường Văn hóa Ngoại ngữ, Bộ Công an và là học viên Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), Bộ Công an trong thời gian từ tháng 11/1978 đến tháng 7/1983.

Từ tháng 8/1983 đến tháng 1/1996, ông Ca là Đội trưởng Đội An ninh, tổng hợp  - Phòng Tham mưu, Công an TP Hải Phòng; Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố.

Từ tháng 2/1996 đến tháng 4/2003, ông Ca là Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng và giữ cương vị Phó giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010.

Tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông Ca là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại biểu HĐND thành phố khóa XIV.

Từ tháng 7/2013 đến khi nghỉ hưu theo chế độ năm 2019, ông là Thiếu tướng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại biểu HĐND thành phố khóa XIV.

Lực lượng chức năng khám xét biệt thự của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng tối 18/2.

Như VTC News đưa tin, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án nêu trên.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn