Ông Đinh La Thăng xin lỗi nhân dân TP.HCM

Thời sựThứ Tư, 10/05/2017 11:09:00 +07:00

Không còn giữ cương vị Bí thư TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã cảm ơn tình cảm nhân dân thành phố dành cho mình đồng thời xin lỗi về sai phạm trước đó.

Sáng 10/5, Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi trao quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), giữ chức Phó ban Kinh tế trung ương.

Hinh anh Ong Dinh La Thang xin loi nhan dan TP.HCM 3

Ông Đinh La Thăng nhận quyết định giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.  

Phát biểu về tân Bí thư Thành ủy, ông Thăng đánh giá cao những phẩm chất quý giá của ông Nguyễn Thiện Nhân - người trưởng thành từ thành phố, am hiểu sâu sắc về thành phố và chúc mừng tân Bí thư Thành ủy TP.HCM mới.

“Tôi xin cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã dành tình cảm quý mến, chân thành, sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ để tôi cùng Thường vụ Thành ủy cùng nhân dân thành phố nỗ lực xây dựng phát triển thành phố.

Video: Ông Đinh La Thăng nói quyết định kỷ luật ông là có lý, có tình

Tuy thời gian công tác chỉ 15 tháng nhưng tôi cảm nhận được tình cảm và sự ủng hộ vô cùng quý báu của các đồng chí lão thành, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã dành cho tôi”, ông Thăng bày tỏ.

Tại buổi trao quyết định, nhận nhiệm vụ mới ông Đinh La Thăng đã xin lỗi nhân dân TP.HCM.

“Hôm nay trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tôi muốn nói lời xin lỗi và mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cảm thông chia sẻ, tiếp tục giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Thăng nói.

Hinh anh

 Ông Thăng xin lỗi nhân dân TP.HCM sau khi không còn giữ cương vị Bí thư Thành ủy.

Liên quan đến quyết định kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương về sai phạm ở PVN, ông Đinh La Thăng cho biết đã nghiêm túc kiểm điểm nhận trách nhiệm.

“Tôi xin nhận hình thức kỷ luật trước Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Tôi xin chấp hành nghiêm túc quyết định của Đảng. Trước Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương”, ông Thăng nói.

Video: Bí thư Đinh La Thăng: "Thuê tôi chỉ huy, năm 2017 sẽ xong hết bến xe Miền Đông" 

Quang hải
Bình luận
vtcnews.vn