Ông Cù Huy Hà Vũ chịu án 7 năm tù giam

Pháp luậtThứ Ba, 02/08/2011 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi nghị án, TAND Tối cao đã tuyên phạt 7 năm tù giam, quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong án tù giam đối với ông Vũ.

(VTC News) - Ngày 2/8, trong phiên xử phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cù Huy Hà Vũ (SN 1957) trú tại số 24, đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam 7 năm tù giam, quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong án tù giam.

Phiên tòa phúc thẩm được xét xử công khai, chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn. Có hai đại diện Viện KSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa và 4 luật sư là: Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Trần Quốc Thuận và Vương Thị Thanh tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo.  

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm ngày 4/4/2011, TANT TP. Hà Nội đã tuyên phạt ông Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam tính từ ngày bị bắt và 3 năm quản chế tại nhà về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c, khoản 1, điều 88, Bộ luật Hình sự.

Ông Cù Huy Hà Vũ trước khi bị bắt giữ. (Ảnh Internet)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2009 đến tháng 10/2010, bị cáo Cù Huy Hà Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn một số báo chí nước ngoài được đăng tải trên mạng Internet với nội dung "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đã thu thập được hàng trăm trang tài liệu, chứng cứ trong máy tính xách tay và ở nhà của Cù Huy Hà Vũ, cho thấy bị cáo này có hành vi "tuyên truyền, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên đa đảng”. Trong cáo trạng cũng nêu rõ, 10 đầu tài liệu là bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Cù Huy Hà Vũ có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng.

Như VTC News đã thông tin, vào đêm 4/11/2010, qua kiểm tra hành chính tại khách sạn Mạch Lâm, ở TP.HCM, công an phát hiện ông Cù Huy Hà Vũ có hành vi quan hệ bất chính và đưa về cơ quan CA làm việc.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn