Ông chủ Tôn Hoa Sen trượt dài

Kinh tếThứ Ba, 06/05/2014 04:04:00 +07:00

(VTC News) – Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Hoa Sen trượt dài trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

(VTC News) – Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Hoa Sen trượt dài trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Chỉ sau 2 phiên giao dịch của tháng 5, VN-Index đã mất hơn 22 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh. Cổ phiếu của các đại gia khó tránh được xu hướng “lao dốc”. Vì vậy, khối tài sản của đại gia Việt bốc hơi hàng trăm tỷ đồng.

HSG là một trong những cổ phiếu lớn “lao dốc” mạnh nhất. Sau 2 phiên, HSG giảm 4.600 đồng/CP xuống 45.000 đồng/CP. HSG khiến ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen mất 197,19 tỷ đồng. Ông Vũ ngày càng trượt dài trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Nếu như năm ngoái ông thường xuyên nằm trong Top 10 thì hiện tại, ông sắp rớt khỏi Top 20.

Sở hữu số lượng cổ phiếu khổng lồ nên ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai rất “nhạy cảm” với sự biến động của cổ phiếu HAG. HAG biến đổi nhẹ cũng đủ sức khiến khối tài sản khổng lồ mà bầu Đức sở hữu có sự thay đổi lớn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, HAG giảm 500 đồng/CP xuống 24.600 đồng/CP. Như vậy, sau 2 ngày vừa qua, HAG giảm 1.400 đồng/CP. HAG đã “thổi bay” 436,25 tỷ đồng khỏi túi tiền của bầu Đức. Bầu Đức “chỉ” còn 7.665,48 tỷ đồng.

bầu Đức
2 ngày, bầu Đức mất 436,25 tỷ đồng 

Mặc dù mới công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2014 với khoản lãi ròng lên tới 362 tỷ đồng, mảng thương mại khởi sắc nhưng FPT cũng khó tránh được những phiên giảm giá khi thị trường “lao dốc”. 2 phiên đầu tháng 5 lấy đi của FPT 3.500 đồng.

Sự sụt giảm của FPT ảnh hưởng tới khối tài sản của hai người đứng đầu Tập đoàn này là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT và ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT. Cụ thể, ông Bình mất 68,5 tỷ đồng, ông Ngọc mất 35,6 tỷ đồng.

Mặc dù là 1 trong 3 blue-chip hiếm hoi tăng giá trong phiên 6/5 nhưng điều đó không giúp cho MSN có sự khởi đầu thành công trong tháng 5 vì ngày 5/5, MSN giảm tới 5.000 đồng/CP. MSN lấy đi 108,9 tỷ đồng từ tài khoản của bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn MaSan và lấy đi 78,84 tỷ đồng từ tài khoản của ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn MaSan.

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương được biết đến là “người tình tin đồn” của ca sỹ Mỹ Tâm. Ông Minh cũng có sự khởi động tháng 5 đầy vất vả khi HVG giảm 1.000 đồng/CP. Sự sụt giảm này khiến 43,64 tỷ đồng “bay” khỏi tài khoản của ông Minh.

STB cũng ảnh hưởng tới hàng loạt đại gia ngân hàng. Cũng giống như FPT, mặc dù công bố kết quả kinh doanh quý 1/2014 khá khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 794 tỷ đồng, STB vẫn chịu chung số phận giảm giá với nhiều blue-chip khác.

Cụ thể, sau 2 phiên giao dịch, STB giảm 500 đồng/CP. STB khiến ông Trần Phát Minh, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank mất 27,4 tỷ đồng, ông Trầm Trọng Ngân, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phương Nam mất 27,3 tỷ đồng.

Nếu trong tháng 4, gia đình Cường đô la vượt mặt hàng loạt đại gia “có máu mặt” khi QCG đi ngược thị trường, tăng điểm thì đầu tháng 5, QCG khiến đại gia phố núi mất mát lớn. Cụ thể, QCG giảm 1.300 đồng/CP xuống 11.200 đồng/CP.

QCG “thổi bay” 78,77 tỷ đồng khỏi tài khoản của bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, mẹ Cường đô la. Trong khi đó, Cường đô la “chỉ” mất khoảng 690 triệu đồng.

Cổ phiếu OGC giảm 900 đồng/CP và về đúng mệnh giá chỉ trong 2 ngày 5/5 và 6/5. Như vậy, tài sản của ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. OGC làm tài khoản của ông Thắm “bốc hơi” 122,79 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cũng mất trăm tỷ đồng sau 2 phiên đầu tháng 5 khi HPG giảm 1.800 đồng/CP. Vì HPG, ông Long mất 181,9 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, cổ đông lớn của Hòa Phát mất 55,71 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên giảm mạnh, tài sản trên thị trường chứng khoán của một số đại gia Việt “bốc hơi” cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người hưởng lợi. Đó là bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.

Cụ thể, cổ phiếu VHC của Vĩnh Hoàn tăng trong cả 2 phiên 5/5 và 6/5. Sau 2 phiên, VHC có thêm 500 đồng/CP. Điều đó đồng nghĩa với việc giá trị cổ phiếu VHC mà bà Khanh nắm giữ tăng 15,2 tỷ đồng.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn