'Ông chủ' mới của Bánh kẹo Hải Hà chính thức lộ diện

Kinh tếThứ Năm, 22/02/2018 14:28:00 +07:00

Cuộc tranh đấu quyền lực tại Haihaco dường như đã an bài khi dàn lãnh đạo mới vừa được bầu với tỷ lệ nhất trí cao.

Ngày 13/2/2018, Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà (Haihaco, mã chứng khoán: HHC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. 

Cuộc họp diễn ra với 5 đại biểu cổ đông, đại diện cho 14.975.176 cổ phần, tương đương 91,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Haihaco

Với tỷ lệ nhất trí cao, ĐHĐCĐ bất thường Haihaco đã bầu mới 7 thành viên HĐQT, gồm bà Bùi Thị Thanh Hương, bà Vũ Thị Thuý, bà Lưu Thị Tuyết Mai, bà Nguyễn Thị Lan, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Trần Anh Thắng và ông Lê Mạnh Linh. Trong đó các ông Trần Anh Thắng và ông Lê Mạnh Linh do HĐQT đương nhiệm giới thiệu. 

4 thành viên Ban kiểm soát cũng được bầu mới là bà Doãn Hồ Lan, bà Đoàn Thuỳ Dương, ông Nghiêm Khắc Đạt và ông Hoàng Hùng.

banh-keo-hai-ha-1026

  Cuộc chuyển giao quyền lực tại Haihaco đã kết thúc với sự xuất hiện của dàn lãnh đạo mới

Trước đó, ngày 12/1, 3 thành viên HĐQT Haihaco đã xin từ nhiệm, gồm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Hồng Thanh, thành viên HĐQT Nguyễn Việt Hà và Nguyễn Thị Kim Thoa. Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thuý Hồng cùng 2 kiểm soát viên Đỗ Thị Thu Hà và Ngô Thị Thanh Thuỷ cũng đồng thời xin từ nhiệm.

Trước khi từ nhiệm, nhiều lãnh đạo Haihaco đã bán toàn bộ cổ phần tại đây, như Tổng giám đốc Trần Hồng Thanh bán 813.965 cổ phiếu. Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thuý Hồng bán 53.000 cổ phiếu. Ngoài ra Phó TGĐ Nguyễn Thành Trung cũng đã bán 20.024 CP và Kế toán trưởng Đỗ Thị Kim Xuân bán 35.000 CP.

Cuộc tranh đấu quyền lực tại Haihaco đã diễn ra trong gần 1 năm qua, bắt nguồn từ đợt thoái 51% cổ phần của Tổng công ty Thuốc lá (Vinataba) tại thương hiệu bánh kẹo nửa thế kỷ vào tháng 3/2017.

Phần lớn cổ phần trên đã được nhà đầu tư Nguyễn Thị Duyên mua vào với số tiền khoảng 407 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu của Haihaco liên tục thay đổi sau đó, với sự xuất hiện của các cổ đông lớn như bà Lê Bích Thục (18,26%), bà Trần Thị Thu Trang (18,26%), ông Nguyễn Văn Bắc (14,41%) và ông Vũ Hải (23,74%). 

Video: 3 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2017 là ai?

3 cổ đông lớn là bà Lê Bích Thục, bà Trần Thị Thu Trang và ông Nguyễn Văn Bắc sau đó tiếp tục bán hết cổ phần, đồng thời xuất hiện 2 cái tên mới là bà Trương Thị Bửu (24%) và ông Lưu Văn Vũ (24%). 

Với sự biến động liên tục về cơ cấu cổ đông lớn, Haihaco đến nay vẫn chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, với 3 lần họp bất thành vào giữa tháng 6, giữa tháng 7 và cuối tháng 9/2017.

(Nguồn: Nhà Đầu Tư)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn