Ông chủ Kakao soán ngôi giàu nhất Hàn Quốc từ 'thái tử' Samsung

Doanh nhânThứ Sáu, 30/07/2021 11:22:50 +07:00
(VTC News) -

Tài sản tăng hơn 6 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, Brian Kim - nhà sáng lập Kakao Corp đã vươn lên thành người giàu nhất Hàn Quốc.

Theo Bloomberg, Brian Kim - nhà sáng lập tập đoàn tin nhắn khổng lồ Hàn Quốc Kakao - có tài sản tăng hơn 6 tỷ USD trong năm nay và vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng người giàu nhất Hàn Quốc.

Ông Brian Kim hiện sở hữu 13,5 tỷ USD sau khi cổ phiếu Kakao tăng 90% chỉ trong năm 2021. Người giàu thứ hai của Hàn Quốc là Lee Jae-yong - Phó chủ tịch Samsung với 12,3 tỷ USD.

Ông chủ Kakao soán ngôi giàu nhất Hàn Quốc từ 'thái tử' Samsung - 1

Ông Brian Kim. (Ảnh: Kakao)

Ông Brian Kim được xem là ví dụ cụ thể cho thấy các doanh nhân công nghệ tự thân đang vươn lên rất nhanh trong danh sách những người giàu ở Hàn Quốc, vượt qua thành viên các tập đoàn gia đình (chaebol).

Điều này cũng cho thấy sức mạnh của các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Hàn Quốc. Giá cổ phiếu Kakao tăng vọt sau khi các công ty chào bán cổ phiếu hoặc công bố kế hoạch IPO.

Kakao hiện cũng đã xác nhận về tài sản cá nhân của ông Kim.

Ứng dụng cho vay trực tuyến KakaoBank - nơi Kakao đang nắm 32% cổ phần - cũng dự kiến IPO trong tháng tới. Công ty dự kiến huy động 2,6 nghìn tỷ won (2,3 tỷ USD) nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Trước đó, chi nhánh game Kakao Games huy động được 384 tỷ won sau thương vụ IPO vào tháng 9.

Brian Kim thành lập Kakao Corp vào năm 2006 và ra mắt KakaoTalk 4 năm sau đó. Dịch vụ nhắn tin này hiện có khoảng 53 triệu người dùng trên toàn cầu, 88% trong số đó tại thị trường Hàn Quốc. Ngoài mảng nhắn tin, Kakao đã mở rộng sang thanh toán, ngân hàng, game và cả gọi xe. Hiện tại, đây là công ty niêm yết lớn thứ 4 Hàn Quốc với vốn hóa thị trường 58 tỷ USD.

COVID-19 đã vô tình giúp thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ trực tuyến của Kakao. Lợi nhuận quý I/2021 của tập đoàn này tăng gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 209 triệu USD.

Tỷ phú Brian Kim (55 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo. Cả 7 thành viên gia đình ông từng phải sinh hoạt chung trong một phòng. Ông tốt nghiệp Đại học Seoul danh tiếng và là người đầu tiên trong số các anh chị em của mình học đại học. Kim phải tự trả toàn bộ học phí thông qua việc đi dạy thêm.

Brian Kim cũng ký tên vào cam kết Giving Pledge do các tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates khởi xướng, hứa sẽ hiến phần lớn tài sản của mình để giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

Bằng Lăng(=)(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn