Ông chủ Facebook rớt thảm trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới

Doanh nhânThứ Sáu, 04/02/2022 12:16:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 3/2, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg mất 29 tỷ USD và rơi xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Số tiền ông Zuckerberg bị mất là một trong những sự sụt giảm tài sản lớn nhất từ ​​trước đến nay, chỉ sau vụ tỷ phú Elon Musk mất 35 tỷ USD trong một ngày hồi tháng 11/2021, sau khi ông chủ Tesla tuyên bố bán 10% cổ phần của mình tại nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới này. 

Theo ước tính của Reuters, cổ phiếu của Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) đã giảm 26,4%, xóa sổ hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường. Báo cáo của Forbes cho biết sự sụt giảm này đã kéo giá trị tài sản ròng của nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Meta là Mac Zuckerberg xuống 85 tỷ USD.

Ông chủ Facebook rớt thảm trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới - 1

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Meta, Mac Zuckerberg

Với việc mất 29 tỷ USD, ông chủ Facebook đã bị hai tỷ phú người Ấn Độ là Mukesh Ambani và Gautam Adani vượt mặt trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Adani trị giá 90,1 tỷ USD còn ông Ambani sở hữu tổng tài sản trị giá 90 tỷ USD.

Ông chủ Facebook rớt thảm trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới - 2

Chủ tịch RIL Mukesh Ambani (trái) và Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani.

Meta hiện đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra chống độc quyền trên khắp thế giới, vì một số quan chức chính phủ cho rằng công ty này lợi dụng ảnh hưởng của mình để loại bỏ các đối thủ nhỏ hơn.

Vào năm ngoái, ông Zuckerberg đã bán số cổ phiếu Meta trị giá 4,47 tỷ USD, gấp 8 lần số cổ phiếu bán vào năm 2020.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp