Ông Cao Sỹ Kiêm làm tân chủ tịch ngân hàng Đông Á

Kinh tếChủ Nhật, 27/04/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Đại hội cổ đông Ngân hàng Đông Á sáng 26/4 đã bầu ông Cao Sỹ Kiêm – Thành viên HĐQT độc lập đã trở thành tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á.

(VTC News) - Đại hội cổ đông Ngân hàng Đông Á sáng 26/4 đã bầu ông Cao Sỹ Kiêm – Thành viên HĐQT độc lập đã trở thành tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến cũng trúng cử vào HĐQT thay thế cho ông Phạm Văn Bự (nguyên Chủ tịch HĐQT DongA Bank) và ông Đặng Phước Dừa (đại diện vốn cho Công ty Rexco) vừa từ nhiệm.

Đông Á
Ngân hàng Đông Á 
Ngoài câu chuyện nhân sự, đại hội cổ đông Ngân hàng Đông Á cũng nóng lên khi bàn về vấn đề nợ xấu và niêm yết cổ phiếu.


Năm 2013, DongABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 430.2 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch 2013 và giảm 44% so với 2012. Tổng tài sản đạt 74.919 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2012. Tổng nguồn vốn huy động đạt 65.124 tỷ đồng, tăng 18% và tổng dư nợ cho vay đạt 55.449 tỷ đồng, tăng 7,3%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 10,42% (quy định là 9%) và tỷ lệ nợ xấu là 3,99%.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc chi phí nhân viên năm 2013 gia tăng mạnh so với năm 2012, HĐQT cho biết chi phí nhân viên tăng mạnh chủ yếu do việc đưa chi phí trợ cấp thôi việc vào chi phí. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tăng cường tuyển dụng đội ngũ tham gia quá trình tái cấu trúc ngân hàng.

Về vấn đề xử lý nợ xấu, cổ đông đặt câu hỏi vì sao ngân hàng vẫn chưa thành lập công ty quản lý tài sản theo nghị quyết năm 2013. HĐQT cho biết việc thành lập này không thực hiện được do đề án thành lập công ty không được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đang nỗ lực trong công tác xử lý nợ xấu.

Năm 2014, HĐQT đặt kết hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2013. Tổng tài sản mục tiêu đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 78.475 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 62.000 tỷ đồng.

Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, cổ đông được chia cổ tức ở mức 5%. NH cho biết dù đã quyết liệt trong việc kiểm soát nợ xấu, tuy nhiên trước diễn biến xấu của thị trường, nợ xấu đã tiếp tục tăng cao. Trình bày tại đại hội, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á cho biết trong năm 2013 ngân hàng đã đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, thậm chí có những khoản NH chấp nhận chỉ thu hồi nợ gốc, miễn giảm lãi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến việc xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng để thu hồi nợ kéo dài, có trường hợp phải sau 6-7 lần định giá mới bán thành công để thu nợ.

Ngân hàng cũng muốn thành lập Công ty quản lý tài sản và khai thác nợ để thu nợ hiệu quả và đã trình phương án này lên Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa được chấp thuận.

Về giá niêm yết cổ phiếu dự kiến ở mức 10.000 đồng/cổ phần, ý kiến của nhiều cổ đông cho rằng mức giá như vậy sẽ khó hấp dẫn vì giá giao dịch của Đông Á tại thị trường OTC chỉ xoay quanh mức 8.400-8.600 đồng/cổ phần. Cổ đông cũng đề nghị ngân hàng nói rõ về thời gian đưa cổ phiếu lên niêm yết.

Tuy nhiên ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á  cho rằng, giá trị sổ sách của cổ phiếu Đông Á cao hơn mức giá giao dịch hiện nay, và giá phát hành thêm là 10.000 đồng/cổ phần khó nói là đắt hay rẻ. Ông Bình cũng nói ban lãnh đạo ngân hàng Đông Á sẽ cân nhắc kỹ về thời điểm niêm yết và sẵn sàng niêm yết nếu xét thấy có lợi cho cổ đông.

Về đối tác nước ngoài, ông Bình nói rất mong muốn tìm được đối tác giúp NH phát triển chiến lược NH bán lẻ. “Cũng có vài nơi đặt vấn đề nhưng còn mang tính thăm dò. Hiện các bên vẫn tiếp tục trao đổi qua lại, nhưng khi nào duyên đến thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội”, ông Bình khẳng định.

Ngọc Lan
Bình luận
vtcnews.vn