Ông bố đánh chết con trai lãnh án 20 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 20/08/2014 02:46:00 +07:00

(VTC News) - Người bố nhẫn tâm đánh chất con trai đã bị xử phạt 20 năm tù, tình nhân của hắn lãnh án chung thân.

(VTC News) - Người bố nhẫn tâm đánh chất con trai đã bị xử phạt 20 năm tù, tình nhân của hắn lãnh án chung thân.

Sáng nay (20/8), tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét xử 2 bị cáo Đỗ Văn Lợi (46 tuổi, trú ở xóm Đền, khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) và Bùi Thị Hà (30 tuổi, trú ở Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), là người tình của Lợi, về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cháu  Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) con đẻ của bị cáo Đỗ Văn Lợi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Đỗ Văn Lợi và Bùi Thị Hà có quan hệ tình cảm và thường xuyên đến nhà Lợi sinh hoạt và ngủ lại.

Đỗ Văn Lợi bị phạt 20 năm vì tội danh Giết người 

Khoảng 16 giờ ngày 15/3 tại nhà Lợi, Bùi Thị Hà đang uống nước còn cháu Lộc đang ngồi ở chiếc đệm gần đó xem ti vi. Lúc ấy, Hà nói với Lợi: “Thằng Lộc nói nếu mẹ đẻ em bé thì nó sẽ giết em bé”. Khi nghe Hà nói vậy, Lợi lôi cháu Lộc ra ngoài và hỏi: "Mày có nói vậy không?". Gặng hỏi nhiều lần thì cháu Lộc thừa nhận là có nói như vậy.

Sau khi cháu bé thừa nhận có nói như vậy, Lợi bẻ một thanh dát giường dài khoảng hơn một mét, rộng khoảng 5cm. Lợi bẻ thanh dát làm hai đoạn, một đoạn dài khoảng 60cm rồi bắt cháu Lộc nằm sấp xuống. 

Sau đó, Đỗ Văn Lợi đánh liên tiếp vào mông, lưng và tay cháu Lộc. Lợi đánh con khoảng 15 phút thì thanh gỗ bị gãy.

Khi Lợi dừng tay và bỏ ra ngoài uống nước, Hà tieps tục cầm phần thanh dát giường còn lại đánh liên tiếp vào mông, tay, lưng của cháu bé.

Khi Hà đánh cháu Lộc được một lúc, thì Lợi nói: “Hôm nay, tao không đánh mày bằng que, bằng gậy nữa tao đánh mày bằng chày”. Ngay lập tức Lợi xuống bếp cầm chiếc chày giã cua tiến lại gần cháu Lộc, di di đầu chiếc chày vào chán cháu vừa nói: “Nếu mày còn láo tao đập chết”. Sau đó, Lợi cầm chiếc chày ra bàn ngồi uống nước.

Tiếp tục thực hiện hành vi của mình, Bùi Thị Hà lại đến tiếp tục túm vào cổ áo cháu Lộc, tay phải tát liên tiếp hai bên má và vào mồm cháu Lộc. Hà dùng tay đập đầu cháu Lộc vào tường 4 lần.

Khi cháu Lộc đau quá chạy ra ngoài thì Hà chạy theo đạp một cái vào vai cháu Lộc làm cháu ngã lăn ra nền nhà. Hà đạp nhiều cái vào mặt, người, bụng của cháu Lộc cho đến khi cháu Lộc bị co giật, bất tỉnh.

Cháu Lộc được đưa tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Kết luận pháp y cho biết cháu Lộc bị chết do dập não, phù não hậu quả của chấn thương sọ não nặng. Đôi tình nhân Lợi và Hà đã bị bắt và truy tố về tội Giết người.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Lợi 20 năm tù, Bùi Thị Hà án chung thân.

Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn