Ông Biden nói sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan

Thời sự quốc tếThứ Hai, 23/05/2022 15:12:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ Đài Loan.

Phát biểu này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tại cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong chuyến thăm tới Tokyo.

Sau khi nhận được câu hỏi của phóng viên về việc liệu Mỹ có can thiệp bằng quân sự nếu Trung Quốc cố gắng kiểm soát đảo Đài Loan bằng vũ lực hay không, ông Biden nói: "Đó là cam kết của chúng tôi".

Ông Biden nói sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Bien cho rằng nỗ lực của Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm cố gắng kiểm soát đảo Đài Loan sẽ “không phù hợp”, nhắn mạnh điều đó chỉ “sẽ làm mất ổn định trật tự toàn bộ khu vực và là một hành động tương tự như những gì đã xảy ra ở Ukraine".

“Chúng tôi đồng ý với chính sách 'Một Trung Quốc', chúng tôi đã ký kết chính sách ấy. Nhưng ý tưởng thực hiện bằng vũ lực, thì không là không thích hợp. Điều đó sẽ làm mất trật tự toàn bộ khu vực và là một hành động khác tương tự như những gì đã xảy ra ở Ukraine", ông Biden nói thêm.

Đồng thời, Tổng thống Biden nói chính sách của Mỹ đối với Đài Loan “không thay đổi”. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã lặp lại bình luận đó sau phát biểu của ông Biden, nhấn mạnh thêm rằng: “Chính sách Một Trung Quốc của chúng tôi” và “cam kết của chúng tôi theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan là cung cấp cho Đài Loan các phương tiện quân sự để tự vệ”.

Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng chưa bao giờ loại trừ khả năng thống nhất hòn đảo bằng vũ lực. Phát ngôn hôm 23/5 của ông Biden chắc chắn sẽ gây căng thẳng với Bắc Kinh. 

Trong cuộc điện đàm mới đây với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết: “Nếu phía Mỹ khăng khăng chơi con bài Đài Loan và ngày càng đi sâu vào con đường sai trái, chắc chắn sẽ dẫn đến một tình huống nguy hiểm".

Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với đảo Đài Loan, song là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho hòn đảo này. Tháng trước, chính quyền Biden duyệt bán thiết bị và hỗ trợ huấn luyện trị giá 95 triệu USD để Đài Loan duy trì hoạt động của tên lửa phòng không Patriot. Hồi tháng 2, Washington cũng duyệt bán thiết bị và dịch vụ trị giá 100 triệu USD để hòn đảo này duy trì, bảo dưỡng và cải tiến các hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp