Ông Biden lên kế hoạch thăm nhiều nước châu Á

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/02/2022 09:55:34 +07:00

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch dừng chân tại nhiều điểm trong chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á vào mùa xuân này.

Trước câu hỏi của phóng viên Reuters hôm 2/2 về việc cuộc khủng hoảng Ukraine có thể làm phân tán sự chú ý của chính quyền Biden khỏi châu Á hay không, quan chức giấu tên trên đáp: "Chúng tôi tiếp tục ưu tiên tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sẽ còn nhiều hơn thế nữa".

Ông Biden lên kế hoạch thăm nhiều nước châu Á - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo quan chức này, trong chuyến công du châu Á sắp tới, Tổng thống Biden sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh ở Nhật với 3 đồng minh then chốt trong khu vực. Ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết về các điểm dừng chân khác trong chuyến đi đến khu vực mà lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố là ưu tiên trong các nỗ lực đẩy lui sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Nhằm nhấn mạnh sự chú trọng của chính quyền Biden đến châu Á, quan chức trên cũng đề cập đến việc Washington lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công du Australia vào tuần tới để dự cuộc họp của các ngoại trưởng thuộc nhóm Bộ Tứ (gồm Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ).

Trước đó, các quan chức Mỹ cho hay, ông Biden đã nhận lời mời đến thăm Nhật vào cuối mùa xuân để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ. Song, các bên vẫn đang lên kế hoạch cụ thể.

Một nguồn thạo tin nói, chuyến công du của ông Biden có thể diễn ra vào tháng 5, trong đó các quan ngại về Trung Quốc và Triều Tiên được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Washington cũng đang cân nhắc việc ông Biden đến thăm Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Tờ Yomiuri của Nhật ngày 1/2 trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho biết, Tổng thống Mỹ nhiều khả năng đến Tokyo vào nửa cuối tháng 5.

Chính quyền Biden cũng có kế hoạch khởi động một sáng kiến quần đảo Thái Bình Dương ​​mới với các đồng minh và đối tác nhằm tập hợp các nước "phối hợp hành động, thúc đẩy nguồn lực và nâng cao tham vọng trong khu vực, bao gồm cả các vấn đề về khí hậu, hàng hải và giao thông".

Washington dự tính sẽ đồng thời hoàn tất đàm phán về Hiệp ước Liên kết tự do, các thỏa thuận với ba quốc đảo Thái Bình Dương gồm quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Palau, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận quân sự của Mỹ, trước khi những văn bản này hết hạn vào năm 2023 và năm 2024.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp