Ông Biden 'không dành quá nhiều thời gian' theo dõi phiên tòa luận tội ông Trump

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/02/2021 09:51:10 +07:00
(VTC News) -

Thư báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden sẽ không dành quá nhiều thời gian để theo dõi phiên xét xử người tiền nhiệm Donald Trump tại Thượng viện.

"Ông ấy sẽ không dành quá nhiều thời gian theo dõi quá trình tố tụng... Ông ấy sẽ để các thành viên Quốc hội chịu trách nhiệm về tiến độ, quy trình và cơ chế của thủ tục luận tội", bà Psaki cho biết trong cuộc họp báo hôm 8/2, nhấn mạnh ông Biden bận và "kín lịch trong tuần". 

Cũng theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Biden đã và sẽ tiếp tục "liên lạc chặt chẽ" với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cùng một số quan chức khác. 

Ông Biden 'không dành quá nhiều thời gian' theo dõi phiên tòa luận tội ông Trump - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Politico)

Khi tiếp tục được yêu cầu bình luận về việc luận tội ông Trump, bà Psaki cho biết ông Biden đã "không còn ở Thượng viện" nên mọi thứ sẽ được giao cho các đồng nghiệp của ông tại đó. 

Trong tuyên bố đưa ra trước đó, ông Biden cũng khẳng định "Hãy để Thượng viện quyết định vấn đề đó". 

Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2 nhưng không rõ kéo dài trong thời gian bao lâu. 

Các thượng nghị sỹ lưỡng đảng bày tỏ mong muốn phiên xét xử diễn ra nhanh chóng, có thể là trong một tuần. 

Phe Dân chủ trước đó gửi thư mời Trump ra làm chứng, nhưng ông từ chối. 

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell vẫn chưa công bố thỏa thuận về cách thức diễn ra các phiên điều trần tại phiên tòa tới. 

Điều duy nhất rõ ràng tới nay là phiên xét xử sẽ bắt đầu vào 13h và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy sẽ giám sát quá trình tố tụng. 

Song Hy(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn