Ông Biden: Mỹ không muốn đối đầu trực tiếp với Nga

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/02/2022 08:34:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Biden nói Mỹ "không muốn đối đầu trực tiếp với Nga" nhưng tuyên bố "sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ" nếu Moskva tấn công người Mỹ ở Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Điều đó vẫn còn rất nhiều khả năng", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói. 

Ông Biden nói Mỹ "không muốn đối đầu trực tiếp với Nga" nhưng tuyên bố "sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ" nếu Moskva tấn công người Mỹ ở Ukraine.

Ông Biden: Mỹ không muốn đối đầu trực tiếp với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Đối với công dân Nga, các bạn không phải là kẻ thù của chúng tôi và tôi không tin rằng các bạn muốn có một cuộc chiến tranh hủy diệt đẫm máu chống lại Ukraine", ông Biden nói.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington và các đồng minh NATO đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Ông Biden tuyên bố Nga sẽ phải trả giá đắt về kinh tế nếu Moskva tiến hành tấn công nhằm vào Ukraine.

Hôm 15/2, Nga thông báo rút một số lực lượng gần biên giới Ukraine. Theo đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết một số đơn vị thuộc quân khu phía Tây và phía Nam sẽ trở về căn cứ đóng quân vào cuối ngày sau khi hoàn tất các cuộc tập trận.

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không muốn có chiến tranh ở châu Âu nhưng vẫn thấy NATO như đang “ở ngay trước cửa” và mong muốn phương Tây “lắng nghe".

Dù Nga thông báo rút một số lực lượng khỏi biên giới Ukraine song các chính trị gia, chuyên gia và phương tiện truyền thông phương Tây tỏ ra hoài nghi, cho rằng cần phải xác minh lại thông tin này.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang thời gian gần đây. Mỹ cùng nhiều đồng minh cáo buộc Nga điều động hơn 100.000 quân áp sát biên giới Ukraine chuẩn bị tấn công nước này. Truyền thông phương Tây cũng như Nhà Trắng nhiều lần cho rằng Moskva có thể tấn công Kiev "bất cứ lúc nào".

Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác cáo buộc, khẳng định mọi hoạt động quân sự của nước này là vấn đề nội bộ, nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông.

Ngoài ra, Moskva cũng chỉ trích Washington và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh, cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả khi Mỹ và NATO phớt lờ những quan ngại an ninh chính đáng của Moskva.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp