Ông Biden chuẩn bị gặp ông Tập Cận Bình

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/04/2021 09:34:33 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Washington đăng cai theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Mỹ chủ trì diễn ra vào hôm 22/4, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

“Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến và sẽ có một bài phát biểu quan trọng”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hôm 21/4.

Ông Biden chuẩn bị gặp ông Tập Cận Bình - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Joe Biden đã mời hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu hôm 22/4. Hội nghị được Mỹ chủ trì sau khi nước này quyết định trở lại Thỏa thuận Paris năm 2015 về cắt giảm khí thải carbon toàn cầu.

Tại Alaska vào tháng trước, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao đầu tiên. Cuộc hội đàm này không mang lại chuyển biến trong thúc đẩy quan hệ, giải quyết các bất đồng, khác biệt giữa Washington và Bắc Kinh.

Mỹ và Trung Quốc bất đồng với nhau về hàng loạt vấn đề từ Hong Kong, Đài Loan và Tân Cương…. Dù vậy, hai bên vẫn nhấn mạnh về những khía cạnh mà Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau, từ biến đổi khí hậu cho tới giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry đã đến Thượng Hải để gặp người đồng cấp Trung Quốc trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên tới Trung Quốc của một quan chức chính quyền Biden. Cả hai đã nhất trí về các hành động cụ thể để cắt giảm lượng khí thải. Các cuộc đàm phán cũng đánh dấu việc nối lại đối thoại về khí hậu bị tạm dừng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump - người rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn