Ông Benjamin Netanyahu sẽ trở lại ghế Thủ tướng Israel?

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/11/2022 10:58:22 +07:00
(VTC News) -

Nếu các đảng cánh hữu giành chiến thắng trong bầu cử quốc hội vừa qua, cánh cửa để ông Benjamin quay lại chiếc ghế Thủ tướng Israel là rất lớn.

Theo Washington Post, kết quả của cuộc thăm dò bầu cử sơ bộ vào tối 1/11 cho thấy, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các đồng minh cánh hữu của ông nhiều khả năng sẽ giành đủ số ghế cần thiết để chiếm đa số trong Quốc hội Israel. Điều này đồng nghĩa với việc ông Netanyahu có thể sẽ trở lại vị trí Thủ tướng Israel.

Cuộc bầu cử quốc hội ngày 1/11, là đợt bầu cử lần thứ 5 ở Israel chỉ trong ba năm – sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2019 kết thúc “triều đại” kéo dài 12 năm của ông Benjamin Netanyahu trên cương vị Thủ tướng Israel.

Ông Benjamin Netanyahu sẽ trở lại ghế Thủ tướng Israel? - 1

Ông Benjamin Netanyahu ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ tối 1/11. (Ảnh: AP)

Dù không phải ai cũng thích việc ông Netanyahu hay các đảng cánh hữu lên nắm quyền nhưng đây có thể là cơ hội để kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị đang làm Israel suy yếu.

Các cuộc thăm dò dư luận do ba kênh truyền hình nhà nước của Israel công bố cho thấy khối cánh hữu của cựu Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ giành được từ 61 đến 62, mức tối thiểu để thành lập một liên minh cầm quyền mới. Trong khi đó phe cánh tả của Thủ tướng Israle Yair Lapid (lãnh đạo đảng Yesh Atid) chỉ có được từ 54 hoặc 5 ghế.

Khối cực hữu tham gia liên minh của ông Netanyahu, đi theo Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, được dự đoán sẽ giành được 14 hoặc 15 ghế trong quốc hội mới - một điều chưa từng có đối với một phong trào từng được coi là quá cực đoan đối với nền chính trị Israel.

Trong khi đó các đảng cánh tả của người Ả Rập tại Israel được dự đoán chỉ giành nhiều nhất 4 hoặc 5 ghế.

Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để ông Netanyahu và đồng minh tuyên bố chiến thắng bởi kết quả chính thức đến cuối tuần mới được công bố, trong khi đó cách biệt giữa các bên quá nhỏ và hoàn toàn có thể thay đổi vào phút cuối.

Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, vào năm 2021, khối cánh hữu của ông Netanyahu cũng được dự đoán sẽ giành được đa số ghế trong quốc hội, cho phép ông tập hợp một liên minh cầm quyền mới nhưng điều này đã không xảy ra.

Vòng xoáy bầu cử tại Israel bắt đầu từ năm 2019, khi các đảng phái chính trị không thể hội đủ số ghế tối thiểu cần thiết 61/120 để thành lập chính phủ. Sau cuộc bầu cử tháng 3/2021, một liên minh đã được thành lập bao gồm các đảng pha trộn từ cánh tả, cánh hữu tới đảng của người Ả Rập, với mục đích loại bỏ vị Thủ tướng nắm quyền lâu nhất Netanyahu khỏi chính trường.

Cũng vì lý do trên mà chính phủ liên minh, dưới sự điều hành của hai Thủ tướng luân phiên Naftali Bennett và Yair Lapid, đã không tránh khỏi tan rã sau hơn một năm nắm quyền.

Trà Khánh(Nguồn: The Washington Post)
Bình luận
vtcnews.vn