Ông Assad sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2014

Thế giớiChủ Nhật, 03/03/2013 08:56:00 +07:00

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở nước này dự kiến diễn ra năm 2014.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Trung Đông này, dự kiến diễn ra vào năm 2014.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng người đồng cấp Syria đang ở thăm Tehran, ông Salehi nói: "Trong cuộc bầu cử sắp tới, giống như những người khác, Tổng thống Assad sẽ tham gia và nhân dân Syria sẽ chọn ra người mà họ mong muốn".

Tổng thống Syria Assad 

Trước đó, ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố nước này hy vọng ông Bashar al-Assad vẫn sẽ đảm nhận chức Tổng thống Syria cho tới khi diễn ra các cuộc bầu cử vào năm 2014 tới.

Phát biểu tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Syria, Walid al-Muallem đang ở thăm Iran, ông Salehi khẳng định: "Quan điểm chính thức của Iran là... ông Assad vẫn sẽ là tổng thống hợp pháp cho tới khi diễn ra các cuộc bầu cử năm 2014."

Ngoài ra, ông Salehi còn nhấn mạnh ngoài Syria, sẽ không có quốc gia nào được phép quyết định số phận của người dân Syria.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Syria cùng ngày cho biết đã giành quyền kiểm soát các thị trấn nằm trên các tuyến đường quốc tế ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn