OneWay Marathon Cát Bà 2022: Điểm đặc biệt mang đến trải nghiệm hiếm có

Hậu trườngThứ Tư, 07/12/2022 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

OneWay Marathon Cát Bà 2022 sẽ mang đến cho các vận động viên trải nghiệm hiếm có ở đa số các giải chạy.

Chạy marathon trên đảo không phải điều mới lạ đối với cộng đồng yêu môn thể thao này tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên đến với Cát Bà, OneWay Marathon 2022 sẽ mang tới trải nghiệm đặc biệt hiếm có cho các vận động viên tham gia.

Chạy dưới ánh hoàng hôn

Cung đường chạy tuyệt đẹp, dọc theo con đường bao biển nổi tiếng, xuyên qua rừng nhiệt đới với địa hình đa dạng từ đường bằng đến lối mòn là điểm hấp dẫn của OneWay Marathon 2022. Nhưng, chi tiết đặc biệt nhất thu hút các chân chạy nằm ở thời điểm xuất phát. Ban tổ chức bố trí để các vận động viên có thể vừa chạy, vừa thưởng thức hoàng hôn trên đảo ngọc.

OneWay Marathon Cát Bà 2022: Điểm đặc biệt mang đến trải nghiệm hiếm có - 1

Ông Bùi Minh Tuấn - trưởng ban tổ chức giới thiệu về cung đường chạy của OneWay Marathon Cát Bà 2022.

"Vì sao chúng tôi chọn khung giờ chạy vào buổi chiều, trong khi các giải khác đa số chạy vào sáng sớm? Chạy buổi chiều tất nhiên sẽ có sự chênh lệch về nhịp sinh học đối với các vận động viên quen khung giờ sớm. Tuy nhiên, ở OneWay Marathon Cát Bà 2022, chúng tôi đề cao yếu tố trải nghiệm", ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit, Trưởng ban tổ chức OneWay Marathon 2022 cho biết.

"Cung đường chạy vào buổi chiều rất đẹp. Đó là một con đường hoa một bên là núi, bên kia là biển. Hoàng hôn chiều Cát Bà rất đẹp. Khi các vận động viên gần về đích, họ sẽ chạy qua eo biển có ánh mặt trời chiếu xuống rất thơ mộng. Chúng tôi cố gắng mang đến trải nghiệm tốt nhát cho các runner và đây cũng là điểm khác biệt của OneWay Marathon Cát Bà 2022".

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng chú ý đặc biệt đến chi tiết khung giờ chạy buổi chiều của OneWay Marathon Cát Bà 2022. Trong cộng đồng chạy bộ phong trào tại Việt Nam, bà Lê Thị Hoàng Yến cũng là một chân chạy có tiếng và sẽ tham gia giải chạy tại Cát Bà vào ngày 10/12 tới.

"Cát Bà là địa điểm có cảnh quan rất đẹp. Mọi người cũng có trải nghiệm vào buổi chiều rất khác", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến bày tỏ.

OneWay Marathon Cát Bà 2022: Điểm đặc biệt mang đến trải nghiệm hiếm có - 2

OneWay Marathon Cát Bà 2022 có 3 cự ly chạy.

Sẵn sàng phương án đưa đón VĐV

OneWay Marathon 2022 diễn ra vào ngày 10/12. Đây là lần đầu tiên có một giải chạy được tổ chức tại đảo Cát Bà (Hải Phòng). Điều này vừa là cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức cho ban tổ chức, đặc biệt là công tác tiếp vận hậu cần.

"Có rất nhiều khó khăn khi tổ chức các giải chạy ở đảo. Vấn đề logistic rât quan trọng. Tốn kém hơn, nhưng quan trọng nhất là việc lưu trú. Cát Bà là địa danh nổi tiếng, cuối tuần rất dễ hết phòng. Do vậy, vấn đề logistic chúng tôi phải giải quyết ngay từ đầu", trưởng ban tổ chức Bùi Minh Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng phối hợp với địa phương bố trí phương án phân luồng giao thông và đưa đón các vận động viên ra đảo. Ông Bùi Minh Tuấn cho biết ban tổ chức sẽ bố trí riêng các phương tiện, bao gồm 4 chiếc phà và 20 xe khách loại 45 chỗ để phục vụ các chân chạy và gia đình theo cùng, đảm bảo các runner tham gia OneWay Marathon Cát Bà 2022 không phải ra đảo bằng phương tiện cá nhân.

"Chúng tôi đề cao việc đón tiếp chu đáo, an toàn. Các VĐV sẽ đi theo phương tiện của BTC đưa về tận nơi lưu trú. Đảo Cát Bà thường đón 20, 30 nghìn người mỗi ngày trong mùa du lịch, nhưng OneWay Marathon quy mô khoảng 4.000-5.000 người, ban tổ chức sẽ đáp ứng được, không lo tắc đường", ông Bùi Minh Tuấn nói.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn