Ớn lạnh với 10 loài động vật cực độc trên Trái Đất

Kinh tếThứ Tư, 02/09/2015 04:12:00 +07:00

Những loài động vật cực độc trên Trái đất như nhện, bọ cạp, rắn, sứa... luôn khiến mọi người phải dè chừng khi đến gần.

Những loài động vật cực độc trên Trái đất như nhện, bọ cạp, rắn, sứa... luôn khiến mọi người phải dè chừng khi đến gần.

10. Cá nóc

Cá nóc trông thì dễ thương nhưng lại được xếp vào loài động vật có xương sống độc thứ hai thế giới sau ếch độc phi tiêu vàng. Cá nóc phần lớn sống ở khu vực biển thuộc Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam hay Mexico.
Cá nóc trông dễ thương những lại cực độc. 
Những bộ phận nội tạng của cá nóc như gan, mô cơ, tuyến sinh dục hay da rất độc vì chứa độc tố mang tên tetrodoxin. Nếu bạn không may dính phải độc tố này sẽ thấy cơ thể ngứa ran, bỏng rát ở miệng, buồn nôn, đau đầu và cứng họng. Nặng hơn sẽ dẫn đến co giật, rối loạn nhịp tim và tử vong.

Thế nhưng thịt của chúng lại được coi là cao lương mỹ vị tại Nhật, được gọi là "lợn sông", ở Việt Nam được gọi là đùi gà, Hàn Quốc gọi là bok, Trung Quốc gọi là lợn sữa sông.
Thịt cá nóc khá được ưa chuộng 
Thịt cá nóc thơm ngon nhưng chế biến cực khó vì chỉ những đầu bếp kinh nghiệm mới biết phân biệt phần nào của chúng không độc, vì vậy món cá nóc không hề rẻ.

9. Ếch độc phi tiêu vàng

Loài ếch này cũng có bề ngoài hết sức đáng yêu với màu sắc sặc sỡ, có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ hoặc Hawaii.
Chân dung ếch độc phi tiêu vàng. 
Chất độc của ếch độc phi tiêu vàng chứa hàm lượng độc tố có tên gọi là batrachotoxin, có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh điều khiển các cơ dẫn đến liệt và tử vong.

Tên gọi của loài này bắt nguồn từ việc dân bản xứ da đỏ sử dụng các chất tiết độc của da các loài ếch để tẩm độc đầu mũi phi tiêu thổi.

8. Rắn Taipan nội địa

Nhiều loài rắn thường chứa độc tố, thế nhưng loài rắn Taipan nội địa lại được xếp vào những loài động vật độc nhất hành tinh. Rắn Taijpan nội địa là loài bản địa Úc và được xem là loài rắn độc nhất trên thế giới căn cứ số chỉ định LD50.
 Rắn Taipan nội địa
Độc tố của chúng có tên gọi neurotoxin, có khả năng gây sát thương cho người và động vật. Một người bị nọc độc của rắn Taipan nội địa cắn sẽ tử vong sau 45 phút. Dù độc nhưng độc tố của loài này có thể chữa trị được và hiếm có trường hợp người bị chết bởi loài rắn độc này.

7. Nhện lang thang Brazil

Loài này còn có tên gọi khác là nhện chuối bởi màu sắc tương tự quả chuối và khá giống loài nhện chuối vô hại. Nhện lang thang Brazil sinh sống ở một số khu vực Trung và Nam Mỹ.
  Nhện lang thang Brazil
Trong ấn bản sách Kỷ lục Guinness 2007 và 2012, loài nhện này được xếp hạng là nhện độc nhất thế giới, độc tố của chúng được biết đến là serotonin. Tuy nhiên nọc độc của loài nhện này ít có khả năng để tấn công người, thế nhưng những người bị lượng độc tố serotonin cao từ loài này sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, sau đó dẫn đến tê liệt và tử vong.

6. Cá mặt quỷ

Cá mặt quỷ còn có tên gọi khác là cá mang ếch hay cá mao ếch, là một chi cá thuộc họ cá mao mặt quỷ (Synanceiidae) thường xuất hiện ở vùng biển Thái Bình Dương. Cá có 13 tia vây lưng mang độc tố và độc có thể tồn tại nhiều ngày sau khi cá chết. Chúng được coi là một trong những loài cá độc nhất trên thế giới.
Cá mặt quỷ 
Khi vây cá đâm vào con người, độc tố sẽ tác động trực tiếp đến hệ cơ vận động, hệ thần kinh và làm hệ cơ trơn của tim ở người sưng to; huyết áp, nhịp tim, nhịp thở rối loạn và tử vong.

Khi bị trúng độc tố của cá, nạn nhân cần phải được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần nhất, ngâm vết thương vào nước ấm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thông thường những ca này rất khó chữa hoặc gần như là vô phương cứu chữa, bởi nọc độc của chúng được coi như tử thần với những người đi bơi.

5. Bọ cạp kẻ giết người oai vệ

Chúng có tên gọi khoa học Leiurus quinquestriatus, một loài bọ cạp có nọc độc mạnh được tìm thấy trong sa mạc và môi trường sống cây bụi sống khác nhau, từ Bắc Phi qua Trung Đông và Bắc Mỹ.
 Bọ cạp kẻ giết người oai vệ
Loài này được coi là một loài rất nguy hiểm bởi nọc độc của chúng là hỗn hợp mạnh mẽ của chất độc thần kinh, với một liều gây tử vong thấp. Nọc độc của chúng gây đau dữ dội nhưng không đủ giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh, trừ trẻ em và người già thì tỷ lệ rủi ro cao hơn.

4. Bạch tuộc đốm xanh

Loài bạch tuộc tí hon này có kích thước bằng một nửa quả bóng golf và nằm gọn trong lòng bàn tay người, tuy nhiên đây lại là điểm không ai mong muốn bởi chúng gần như là động vật biển độc nhất thế giới.
Bạch tuộc đốm xanh 
Bạch tuộc đốm xanh thường được tìm thấy ở vùng biển Australia, Nhật Bản, Indonesia, Philippines và Papua New Guinea. Độc tố của loài này khiến nạn nhân mù mắt, nôn mửa, tê liệt và suy hô hấp dẫn đến tử vong.

3. Ốc nón cẩm thạch

Tên khoa học của chúng là Conus marmoreus, một loài ốc biển săn mồi, chúng sống ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Loài ốc này cực độc và thường bơm chất độc vào cơ thể con mồi khiến thịt của chúng biến thành dịch lỏng rồi hút.
 Ốc nón cẩm thạch
Tuy nhiên độc tố của chúng ít hơn các loài cùng họ, đặc biệt so với các loài ăn cá và không nguy hiểm đối với con người. Thế nhưng nếu trúng liều độc tố cao của loài ốc này, nạn nhân sẽ bị rối loạn hô hấp, tê liệt các cơ và có thể dẫn đến tử vong. Hiện tại chưa có thuốc điều trị độc tố của ốc nón cẩm thạch, do đó chúng được xếp vào một trong những động vật độc nhất thế giới.

2. Rắn hổ mang chúa

Rắn hổ mang chúa là loài rắn thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa được ghi nhận ở loài này trong tự nhiên là 7m.
Rắn hổ mang chúa. 
Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công loài người. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu thuộc nhóm neurotoxins (độc tố thần kinh), thành phần chính là haditoxin và một vài hợp chất khác.

Loài rắn này hoàn toàn có thể giết chết một người chỉ bằng một vết cắn và nạn nhân bị tiêm vào thân một lượng lớn nọc độc với liều khoảng 200 đến 500 mg. Nọc độc tấn công hệ thần kinh trung ương của nạn nhân, dẫn đến đau nhức, mờ mắt, chóng mặt, buồn ngủ, và cuối cùng tê liệt. Nếu tình trạng nghiêm trọng, chất độc tiến đến hệ tuần hoàn, nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong nhanh chóng do bị suy hô hấp. Nạn nhân còn có thể suy thận.
 Rắn hổ mang chúa. 
Vết cắn của rắn hổ mang chúa có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng chỉ sau 30 phút. Độc rắn hổ chúa thậm chí được ghi nhận có khả năng giết chết một con voi trường thành trong vòng vài giờ. Theo ước tính, trung bình 1mg nọc độc của loài rắn này có khả năng gây tử vong cho khoảng 160 - 200 người trưởng thành nếu không được chữa trị.

1. Sứa hộp

Đây là lớp động vật không xương sống được phân biệt bởi cơ thể có cấu tạo khối hình lập phương. Sứa hộp được biết đến với nọc độc rất mạnh và được biết đến như một sinh vật độc nhất trên thế giới.
Sứa hộp 
Chúng thường bơi lội trong những vùng biển ở khu vực châu Á và Australia. Thân hình nhỏ bé và gần như trong suốt khiến chúng gần như vô hình với mắt thường. Các xúc tu của loài sứa hộp sản xuất độc tố có tên nematocysts. Khi độc tố đi vào trong máu khiến áp lực máu tăng mạnh, dẫn đến nhồi máu cơ tim và nạn nhân tử vong nhanh chóng.

Trong trường hợp bị cắn, nạn  nhân không nên sử dụng đá hoặc chườm nóng, nếu có giấm có thể nhúng vào vết thương trong nửa giờ trong lúc đưa nạn nhân đến viện gần nhất. Hiện tại đã có thuốc đặc trị giúp kháng lại độc tố của loài sứa hộp nếu bệnh nhân được cấp cứu kịp thời.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn