Ôn Bích Hà: 'Dâm phụ Phan Kim Liên' bản gợi cảm nhất

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/06/2013 06:55:00 +07:00

(VTC News) – Trong gần 20 ‘dâm phụ’ Phan Kim Liên của các phiên bản, ‘Phan Kim Liên’ Ôn Bích Hà được đánh giá là gợi cảm nhất.

(VTC News) – Trong gần 20 ‘dâm phụ’ Phan Kim Liên của các phiên bản, ‘Phan Kim Liên’ Ôn Bích Hà được đánh giá là gợi cảm nhất.

Ôn Bích Hà tên thật là Ôn Bích Ngọc sinh năm 1966 tại Hong Kong, là con út trong gia đình có tám người con. Cha cô là một cựu chiến binh rất nghiêm khắc, đặc biệt là với cô con gái út, nhưng ông càng quản chặt, Ôn Bích Hà càng tìm cách phản kháng.

Ngay từ ngày còn nhỏ, cô bé Bích Hà cá tính đã muốn tự đi tìm chân trời tự do của riêng mình, muốn tự kiếm tiền và tự sống, không cần lệ thuộc vào ai.

Ôn Bích Hà
Mỹ nhân U50 Ôn Bích Hà 
Năm 15 tuổi, khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, một lần tình cờ đi trên đường, Ôn Bích Hà bắt gặp đạo diễn Lê Đại Vĩ, nhìn thấy Bích Hà, đạo diễn liền hỏi liệu cô có muốn tham gia bộ phim mới của ông hay không.

Ngày hôm sau, Ôn Bích Hà không ngần ngại đến thử vai, không phải con nhà nòi, không được đào tạo bài bản nhưng Ôn Bích Hà đã có vai diễn đầu tiên trong phim Lonely Fifteen khi mới ở tuổi 15.
 
Được đà, Ôn Bích Hà nhận thêm những vai diễn mới, cô gái trẻ đã có khả năng độc lập về tài chính và thuê nhà ở riêng khi còn ở tuổi vị thành niên. Càng tham gia đóng phim, Ôn Bích Hà càng trở nên bạo dạn, năm 17 tuổi, cô đã quay cảnh giường chiếu trong bộ phim Everlasting Love, bạn diễn của Bích Hà không phải ai khác, chính là ‘thiên vương’ Lưu Đức Hoa.
Ôn Bích Hà
 
Năm 1995, Ôn Bích Hà cùng Nhậm Đạt Hoa diễn chung bộ phim Kinh biến, những hình ảnh nóng bỏng của Ôn Bích Hà đã vô tình khiến khán giả nhớ nhiều hơn những tình tiết ly kỳ, hồi hộp của bộ phim.

Chập chững bước vào nghề diễn với những vai diễn đầy táo bạo, Ôn Bích Hà bị gia đình phản đối dữ dội, nhưng cô bé có cá tính mạnh và luôn thích làm theo ý mình cuối cùng cũng thuyết phục được gia đình.

‘Cả nhà phản đối kịch liệt, nhưng một khi tôi đã thích thì mọi người dần dần cũng phải chấp nhận. Khi xem Kinh biến, cả nhà đều ngạc nhiên rằng tại sao tôi có thể đóng bộ phim này. Nói thật, tôi rất thích Kinh biến, đến bây giờ vẫn vậy.

Khi tham gia bộ phim này, suy nghĩ duy nhất của tôi là vì nghệ thuật mà hi sinh, chứ không cần quan tâm đến suy nghĩ, đánh giá của người khác’ - người đẹp họ Ôn tâm sự.
Ôn Bích Hà
 
Ôn Bích Hà
Ôn Bích Hà trong vai Phan Kim Liên trong phim Mối hận Kim Bình 1994. 
Thông qua những vai diễn đầu tiên, Ôn Bích Hà luôn hướng đến hình tượng gợi cảm, cô muốn học tập sự táo bạo của phim phương Tây, tạo sự khác biệt và đi tiên phong cho điện ảnh nước nhà. Xem những bộ phim nước ngoài, Bích Hà tự hỏi tại sao người ta có thể ‘bạo’ như vậy còn mình thì không.

Tuy nhiên, cái mà cô gái trẻ chưa nghĩ đến chính là quan niệm của người phương Đông từ cổ chí kim không bao giờ ‘thoáng’ được như tư tưởng của người phương Tây. Về sau, mỗi lần nghĩ lại quyết tâm ‘đi tiên phong’, Ôn Bích Hà bật cười vì suy nghĩ bồng bột của mình.
Ôn Bích Hà
 
Ôn Bích Hà
 
Ôn Bích Hà
 'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà khiến khán giả vừa thương vừa ghét.
Dẹp bỏ ý nghĩ đó, nhưng có thể thấy, Ôn Bích Hà luôn thể hiện sự táo bạo trong những vai diễn và cả ngoài đời. Cô luôn nhận thức được mình là một người có nhan sắc và thầm cảm ơn người mẹ đã cho mình thừa hưởng khuôn mặt và làn da đẹp.

Ôn Bích Hà thẳng thắn nói: 'Tôi không ngại thể hiện sự quyến rũ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, quyến rũ, gợi cảm không có nghĩa là khoe thân'.

Khi nhắc đến những vai diễn ấn tượng của ‘nữ thần gợi cảm’ này, người ta không thể không nhắc đến Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình 1994. Trong gần 20 ‘dâm phụ’ Phan Kim Liên của các phiên bản, ‘Phan Kim Liên’ Ôn Bích Hà được đánh giá là gợi cảm nhất.

Vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào có sẵn cộng với lối diễn xuất tự nhiên, Ôn Bích Hà đã thể hiện một Phan Kim Liên rất chân thực trên màn ảnh, từ dáng đi, cử chỉ điệu bộ đến cái liếc mắt đưa tình của cô đều toát lên vẻ gợi cảm, gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Ôn Bích Hà
 
Ngoài ‘dâm phụ’ Phan Kim Liên, Ôn Bích Hà còn gây ấn tượng với vai Đát Kỷ trong Bảng Phong Thần 2001. Đát Kỷ vốn là một mỹ nhân có sắc đẹp làm mê muội những nam nhân có quyền lực, Ôn Bích Hà đã thể hiện thành công một Đát Kỷ hai mặt, lúc hiền lành yếu đuối, lúc lại ranh ma, sắc xảo khiến người xem vừa thương lại vừa ghét.
Ôn Bích Hà
Dường như ở độ tuổi U50, Ôn Bích Hà trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. 
Sau khi kết hôn, Ôn Bích Hà gần như biến mất trong làng giải trí, cô chỉ tham gia một bộ phim truyền hình và một vài quảng cáo. Khi được hỏi, liệu có phải vì hôn nhân mà quyết định ‘nghỉ hưu’, Ôn Bích Hà nói: ‘Đối với tôi, hôn nhân không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Khi mới kết hôn, tôi muốn dành chút thời gian cho cuộc sống riêng tư, nên ít quan tâm đến công việc.

Cái bóng của ‘Đát Kỷ’ Ôn Bích Hà là quá lớn, khiến những phiên bản về sau của bậc đàn em đều không thể vượt qua được. Đát Kỷ phiên bản Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như đều bị lu mờ khi đem so sánh với đàn chị Ôn Bích Hà.

Ngày 1/10/2000, Ôn Bích Hà kết hôn với đại gia Hong Kong Hà Tổ Quang - phó chủ tịch ngân hàng Salomon Brothers chi nhánh Châu Á - Thái Bình Dương. Một đám cưới sang trọng đã được tổ chức tại Thái Lan. Xét về địa vị và tài chính thì Hà Tổ Quang vượt xa 'đấng lang quân' của hai mỹ nhân Củng Lợi và Lâm Thanh Hà.

Ôn Bích Hà
Ôn Bích Hà và người chồng đại gia Hà Tổ Quang.
'Hôn nhân không phải chỉ nghĩ cho riêng mình, mà còn phải để ý đến cảm nhận của đối phương. Trước khi kết hôn, tôi lao vào công việc, nhận tất cả những lời mời đóng phim, bây giờ, khi đã có gia đình, tôi chỉ chọn những thứ mà mình thích.

Chính vì thế, hiện tại tôi sống rất vui vẻ, công việc và kế hoạch hàng ngày đều do mình chọn lựa. Trước kia tôi chấp nhận đóng cả những vai mà mình không thích, bây giờ thì không như vậy nữa' - Ôn Bích Hà chia sẻ.

Năm 2012, Ôn Bích Hà bất ngờ trở lại với điện ảnh và công chúng càng ngạc nhiên hơn khi nữ diễn viên 46 tuổi quyết định tái xuất với một bộ phim được gắn mác 18+ mang tên Triad.
Ôn Bích Hà
 
Nếu nhìn vào cách nữ diễn viên U50 này xuất hiện trước công chúng, có lẽ khán giả sẽ nhận thấy, dường như người đẹp Ôn Bích Hà đang hồi xuân và táo bạo hơn bao giờ hết. Không ngại diện những bộ váy trễ cổ sâu, những bộ cánh mỏng trong suốt, Ôn Bích Hà muốn chứng minh, mình luôn luôn xứng đáng với danh xưng ‘bông hồng lửa’.

Hai vợ chồng Ôn Bích Hà vừa trải qua kì nghỉ tại miền nam nước Pháp, chiều 4/6, nữ diễn viên đăng một tấm ảnh chụp ở nhà thờ, cô mặc một chiếc váy cổ chữ V khoe vòng một gợi cảm, tấm ảnh này gây ra những ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng, Ôn Bích Hà không nên ăn mặc ‘mát mẻ’ ở một nơi tôn nghiêm như nhà thờ.
Ôn Bích Hà
Tấm ảnh gợi cảm ở nhà thờ của Ôn Bích Hà gây nên những ý kiến trái chiều. 
Khác với những gì nhiều người tưởng tượng, Ôn Bích Hà thích một cuộc sống đơn giản: ‘Tôi rất yêu chó nên trong nhà nuôi mấy chú chó nhỏ. Tôi thích ở nhà để có thể tự do nghe nhạc, vẽ, xem phim. Cuộc sống mà tôi theo đuổi thực chất rất đơn giản, nếu được nghỉ dài ngày, tôi sẽ đi du lịch, đến châu Âu, đến nơi ngập tràn ánh nắng’.

Mười năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng Ôn Bích Hà quyết định nhận con nuôi thay vì sinh con, giải thích cho quyết định này, cô nói: ‘Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chỉ thích một cuộc sống có hai người, không tính đến chuyện sinh con.

Đến khi muốn có một đứa con, vì lo lắng cho sức khỏe nên chúng tôi còn lưỡng lự. Sau khi nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, cả hai mới nảy ra ý định xin con nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh con trai nuôi, tôi cảm thấy rất yêu quý nó và quyết định đưa cậu bé về ở bên mình’.
Ôn Bích Hà
 
Ôn Bích Hà
Hiện tại Ôn Bích Hà đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. 
Cậu con trai nuôi của Ôn Bích Hà năm nay đã hơn năm tuổi, cậu bé được đặt tên là Xavier. Vợ chồng Bích Hà yêu thương bé Xavier như thể con ruột của mình. Nữ diễn viên tâm sự: ‘Một tháng trước khi đón con trai nuôi về, tôi hồi hộp lắm, vừa mua sách để đọc, vừa hỏi kinh nghiệm chăm sóc con từ bạn bè’.

‘Một ngày Xavier bị bệnh, toàn thân nổi mẩn đỏ, đưa con đến bệnh viện, lòng tôi xót xa vô cùng, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, lần đầu tiên được trải qua cảm giác làm mẹ, Xavier là người quan trọng nhất trong đời tôi”.

Tuy chịu không ít điều tiếng, song không thể phủ nhận Ôn Bích Hà đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc, có thể nói Ôn Bích Hà đang có một hạnh phúc viên mãn đáng để nhiều người mơ ước.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn