Olympic Vật lý Việt Nam đứng thứ 3 Châu Á

Giáo dụcThứ Ba, 14/07/2015 06:38:00 +07:00

Đoàn Vật lý Việt Nam có thành tích tốt nhất từ trước đến nay khi thắng lớn ở Olympic Vật lý Quốc tế 2015 và Olympic Vật lý châu Á 2015.

(VTC News) - Đoàn Vật lý Việt Nam có thành tích tốt nhất từ trước đến nay khi thắng lớn ở Olympic Vật lý Quốc tế 2015 và Olympic Vật lý châu Á 2015 và đứng thứ 3 Châu Á.

Chiều tối 13/7, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy cô, gia đình đã xuống sân bay Nội Bài đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2015.

Cả 5 thí sinh dự thi của đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế năm 2015 đều đạt giải cao, gồm: 03 Huy chương Vàng và 02 Huy chương Bạc.
5 thí sinh đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2015.
Trong 3 thí sinh đạt huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2015, em Vũ Thành Trung Nam 4 lần tham dự các kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á và quốc tế, đoạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc..

Em Đinh Thị Hương Thảo được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất.
 Em Đinh Thị Hương Thảo là nữ sinh có thành tích xuất sắc nhất tại Olympic Vật lý Quốc tế 2015
Trước đó, năm 2014, đoàn Việt Nam cũng đạt được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Olympic Vật lý Quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, những năm gần đây, học sinh thi Vật lý, Hóa học, Sinh học đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để đạt được thành tích cao.
 3 thí sinh xuất sắc giành huy chương vàng.
"Có được thành công trên là sự cố gắng trong dạy và học, sự phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường, công tác tuyển chọn chính xác và chuẩn bị ôn tập chu đáo cho các thí sinh", ông Hiển khẳng định.

Đoàn dự thi Vật lý Việt Nam vươn lên ở vị trí thứ 3 châu Á, vượt qua thành tích của cả Singapore, Indonesia và Thái Lan. Kết hợp cả Olympic châu Á năm 2015 (2 vàng, 3 bạc, 1 đồng, 2 khuyến khích) đoàn Vật lý có thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

5 học sinh đạt Huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế 2015:

Huy chương vàng:
Vũ Thanh Trung Nam, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Nguyễn Công Thành, lớp 12, THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Đinh Thị Hương Thảo, lớp 11, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Huy chương bạc: Nguyễn Quang Nam, lớp 11, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Ngọc Khánh, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn