Olympic Tokyo 2020: Thái Lan giành HCV, Indonesia có HCĐ

Olympic Tokyo 2020Thứ Bảy, 24/07/2021 20:56:00 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan là đoàn thể thao Đông Nam Á đầu tiên giành huy chương vàng ở Olympic Tokyo 2020.

Võ sĩ Panipak Wongpattanakit là niềm hi vọng giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 của thể thao Thái Lan. VĐV 23 tuổi này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (24/7) sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết hạng cân 49kg nữ môn taekwondo.

Panipak là võ sĩ số một thế giới ở nội dung này. Cô từng giành huy chương đồng Olympic Rio 2016, đoạt 10 chức vô địch thế giới, Grand Prix, Grand Slam môn taekwondo, huy chương vàng ASIAD và SEA Games. Trong hành trình ở Olympic Tokyo 2020, VĐV Thái Lan này vượt qua võ sĩ Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền ở vòng tứ kết.

Olympic Tokyo 2020: Thái Lan giành HCV, Indonesia có HCĐ - 1

Võ sĩ Panipak giành HCV cho đoàn thể thao Thái Lan.

Chiến thắng của Panipak giúp đoàn thể thao Thái Lan lọt vào top 10 bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đoàn thể thao có huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Trước Panipak, VĐV Cantika Windy của Indonesia đã giành huy chương đồng hạng cân 49kg nữ môn cử tạ.

Đoàn thể thao Việt Nam chưa giành được huy chương nào tại Olympic Tokyo 2020 tính đến lúc này. Trong số 8 vận động viên Việt Nam tranh tài hôm nay, có 4 người đã dừng cuộc chơi là Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ).

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

TTĐoàn thể thaoHCVHCBHCĐTổng số
1Trung Quốc3014
2Italy1102
3Nhật Bản1102
4Hàn Quốc1023
5Ecuador1001
6Hungary1001
7Iran1001
8Kosovo1001
9Thái Lan1001
10Olympic Nga (ROC)0112
...     
 Việt Nam 00 0 0
Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp