Olympic Sochi: Nga hùng cường phế ngôi vô địch của Mỹ

Thể thaoThứ Hai, 24/02/2014 08:19:00 +07:00

Với tấm HCV ở môn xe trượt lòng máng nội dung bốn người của nam, Nga đã giành ngôi nhất toàn đoàn tại Olympic Sochi với 13 HCV.

Với tấm HCV ở môn xe trượt lòng máng nội dung bốn người của nam, Nga đã giành ngôi nhất toàn đoàn tại Olympic Sochi với 13 HCV. Với thành tích này, đoàn thể thao chủ nhà đã xuất sắc cán đích ở vị trí nhất toàn đoàn – hơn đối thủ cạnh tranh là ĐT Na Uy 2 HCV.
Đáng tiếc, các VĐV Nga chưa thể xô đổ kỷ lục 14 HCV tại 1 kỳ Olympic mùa đông, được xác lập bởi ĐT Canada 4 năm về trước.

Ngay sau khi lập kỳ tích ở ở nội dung trượt tuyết băng đồng 50km, Nga đã xuất sắc hạ bệ Mỹ để giành huy chương vàng ở môn xe trượt lòng máng nội dung bốn người của nam tại Olympic Sochi. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 13 của đoàn thể thao Nga tại kỳ Thế vận hội mùa Đông 2014 - thành tích vượt ngoài mong đợi mà đoàn chủ nhà đã đề ra trước ngày khai cuộc.
Trong khi đó, dù là đương kim vô địch, song đoàn Mỹ đã gây thất vọng lớn khi chỉ giành được vị trí thứ 3 chung cuộc và ngậm ngùi nhận tấm huy chương đồng.
Bất ngờ lớn nhất đó chính là đội xe trượt lòng máng nội dung bốn người của Latvia. Dù không được đánh giá cao nhưng Latvia đã xuất sắc vượt qua cả Mỹ để giành tấm huy chương bạc. Với tấm huy chương này, Latvia đã khép lại Olympic Sochi ở vị trí 21 với 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Như vậy, sau 15 ngày thi đấu quyết liệt, Olympic Sochi cũng đã khép lại. Đoàn chủ nhà Nga đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Na Uy xếp ngay sau với 2 huy chương vàng ít hơn. Vị trí thứ 3 thuộc về Canada, còn Mỹ có phần hơi thất vọng khi chỉ xếp thứ tư.
Tại Olympic Sochi, đoàn thể thao Vương quốc Anh cũng đã lặp lại kỳ tích giành 4 huy chương mà họ làm được cách đây đúng 90 năm tại Olympic Chamonix 1924 diễn ra trên đất Pháp.
Châu Á cũng có 3 đoàn giành được huy chương, đó là Trung Quốc (3 vàng, 4 bạc và 2 đồng), Hàn Quốc (3, 3, 3), Nhật Bản (1, 4, 3).



Bình luận
vtcnews.vn