Olympic bị hoãn 1 năm: Nhiều VĐV đối mặt nguy cơ mất phong độ đỉnh cao

Thể thaoThứ Năm, 26/03/2020 13:17:18 +07:00
(VTC News) -

Các vận động viên vẫn được tham dự Olympic, nhưng chưa chắc họ sẽ thi đấu với trạng thái tốt nhất dù có chuẩn bị kỹ đến đâu.

Thể thao đỉnh cao luôn đi kèm với một sự thật nghiệt ngã, như cựu vô địch thế giới 400m Dai Greene nói: "Khi vượt qua một độ tuổi nhất định, bạn sẽ đi xuống".

Đối với nhiều vận động viên như Greene, Olympic Tokyo có thể là lần cuối cùng họ tham dự đấu trường này trong sự nghiệp và việc phải chờ thêm một năm nữa có tác động rất lớn.

Olympic bị hoãn 1 năm: Nhiều VĐV đối mặt nguy cơ mất phong độ đỉnh cao - 1

Dai Greene lo lắng sau một năm nữa phong độ có thể không còn được như hiện tại.

"Đây là trạng thái tốt nhất mà tôi đạt được sau một thời gian dài nên tôi rất háo hức chờ đến mùa hè", Greene, người sẽ bước sang tuổi 35 vào ngày mai, chia sẻ.

"Tôi đang giữ được tinh thần và thể chất tốt, nhưng vẫn còn một gợn nhỏ trong suy nghĩ rằng tôi không thể biết được liệu cơ thể mình có từ bỏ vào một lúc nào đó không. Tôi chỉ hi vọng sau một năm nữa mình vẫn có cảm giác này, nhưng cũng có thể nó sẽ không như vậy".

Nhiều vận động viên hàng đầu nước Anh cũng hiểu được tình cảnh của Greene. Vận động viên điền kinh Mo Farah, bốn lần vô địch Olympic, sẽ bước sang tuổi 38 vào năm sau. Jason Kenny, giành sáu chức vô địch trên đường đua xe đạp Thế vận hội, sẽ 33 tuổi khi Olympic Tokyo được tổ chức bù vào năm 2021.

Olympic bị hoãn 1 năm: Nhiều VĐV đối mặt nguy cơ mất phong độ đỉnh cao - 2

Mo Farah trở lại đường chạy để tham dự kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp.

Họ không được phép bỏ cuộc sau khi đã bỏ ra rất nhiều công sức. VĐV chạy 400m Martyn Rooney, sau vài lần giải nghệ, đã quyết định sẽ tham dự Olympic Tokyo và không từ bỏ dù phải đợi đến năm sau.

"Tôi nghĩ nó đáng để chờ đợi thêm một năm nữa", Rooney nói.

Trong khi nhiều vận động viên lỡ mất trạng thái đỉnh cao, những người khác lại có thêm cơ hội khi đấu trường thể thao lớn nhất thế giới lùi lại một năm.

Video: Số ca mắc Covid-19 ở Australia tăng vọt 

VĐV chạy vượt rào Eilidh Doyle vừa sinh con hồi tháng Một. Cô không có đủ thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất vào mùa hè năm nay và buộc phải bỏ đường chạy cá nhân để chiến đấu cho một suất thi đấu nội dung đồng đội. Có thêm 12 tháng, hi vọng trở lại đấu trường Olympic của Doyle trở nên sáng sủa hơn.

"Bỗng nhiên chúng tôi có thêm một năm để chuẩn bị", Doyle nói. "Lúc trước chúng tôi phải nhồi nhét mọi thứ vào, nhưng bây giờ mọi người có thể sắp xếp lại".

Olympic bị hoãn 1 năm: Nhiều VĐV đối mặt nguy cơ mất phong độ đỉnh cao - 3

Olympic Tokyo 2020 bị hoãn.

Việc Olympic bị hoãn cũng có ý nghĩa tương tự đối với các vận động viên vừa bình phục chấn thương. Will Bayley, nhà vô địch Paralympic môn bóng bàn, đã bị đứt dây chằng và đang chật vật hồi phục. Thêm một năm đủ để tạo ra sự khác biệt lớn.

Đương kim vô địch Olympic môn chèo thuyền kayak Joe Clarke lần đầu tiên vươn lên vị trí số một thế giới vào năm ngoái. Tuy nhiên anh lại không giành được suất tham dự Thế vận hội ở Tokyo để bảo vệ ngôi vương của mình.

Đó là một cú sốc đối với Clark, nhưng việc Olympic bị hoãn lại một năm lại mang đến cho anh cơ hội thứ hai.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể rơi vào tình thế này", anh nói.

"Nhưng có lẽ đối với tôi nó có một chút tích cực. Chúng tôi đấu loại vào tháng 9/2019. Phong độ có thể thay đổi rất nhiều trong hai năm. Trường hợp lý tưởng là sẽ có một cuộc đấu tuyển chọn lần hai và tôi sẽ theo đuổi nó, sau khi tình hình được giải quyết".

Tiểu Cường(Nguồn: Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn